Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm trường hạ Việt Nam Quốc Tự và Học viện Phật giáo VN tại TPHCM

Bà Trần Kim Yến cùng đoàn trao quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
Bà Trần Kim Yến cùng đoàn trao quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2567, chiều nay, 8-8 (22-6-Quý Mão), bà Trần Kim Yến, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm trường hạ Việt Nam Quốc Tự.
Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tiếp Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến

Tháp tùng đoàn còn có ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức; bà Trần Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQVN Q.10 cùng các vị thuộc Ủy ban MTTQVN TP.HCM.

Tiếp đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM có Hòa thượng Thích Lệ Trang, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trưởng ban Chỉ đạo khóa An cư kiết hạ TP.HCM; Thượng tọa Thích Trung Nguyện, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; Đại đức Thích Trí Đức, Phó Thư ký Ban Trị sự TP, cùng chư tôn đức Phó Văn phòng Ban Trị sự.

Bà Trần Kim Yến kính chúc Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư hành giả an cư nhiều sức khỏe

Bà Trần Kim Yến kính chúc Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM cùng chư hành giả an cư nhiều sức khỏe

Phát biểu tại buổi gặp, bà Trần Kim Yến kính chúc Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, cùng chư tôn đức Ban Trị sự, Ban Chức sự trường hạ và hành giả An cư kiết hạ nhiều sức khỏe và thành tựu mọi hoạt động Phật sự, hoàn thành khóa An cư kiết hạ viên mãn.

Dịp này, bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cũng thông tin đôi nét về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội TP.HCM trong 6 tháng đầu năm 2023. Đồng thời, bà cũng cảm ơn GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử đã luôn đồng hành cùng chính quyền, Mặt trận các cấp trong thời gian qua, đặc biệt đồng hành trong các chương trình an sinh xã hội, giúp đỡ cho thành phố chăm lo cho người nghèo trong đại dịch Covid-19.

Buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Buổi tiếp thân mật tại Việt Nam Quốc Tự

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM Trần Kim Yến cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, GHPGVN TP.HCM, Tăng Ni, Phật tử tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong các chương trình do Mặt trận các cấp phát động nhằm chăm lo cho sự bình an, hạnh phúc của nhân dân thành phố, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã thông tin sơ lược về trường hạ Việt Nam Quốc Tự

Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã thông tin sơ lược về trường hạ Việt Nam Quốc Tự

Thay mặt Ban Chức sự trường hạ, Thượng tọa Thích Trung Nguyện đã thông tin sơ lược về trường hạ Việt Nam Quốc Tự. Theo đó, năm nay tại trường hạ có 50 hành giả gồm chư tôn đức Ban Chức sự trường hạ và đạo tràng là giới tử tu tập cấm túc chuẩn bị sẽ được thọ giới tại Đại giới đàn Bửu Huệ Phật lịch 2567 do Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức vào tháng 11 tới.

Hòa thượng Thích Lệ Trang đáp từ tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn

Hòa thượng Thích Lệ Trang đáp từ tại buổi tiếp Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM cùng đoàn

Đáp từ tại buổi tiếp thân mật, Hòa thượng Thích Lệ Trang trân trọng cảm ơn bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM, ông Trần Hữu Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.Thủ Đức và thành viên đoàn đã đến thăm trường hạ Việt Nam Quốc Tự nhân mùa An cư kiết hạ.

Hòa thượng cũng thông tin đôi nét về ý nghĩa của Đại giới đàn Bửu Huệ sẽ được Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức nhằm giúp giới tử thọ nhận giới pháp để tu học.

Vị giáo phẩm đứng đầu GHPGVN TP.HCM cũng cho biết, Ban Trị sự, Tăng Ni, Phật tử TP.HCM luôn đồng hành cùng thành phố trong các hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, sự ấm no, bình an của nhân dân TP.HCM. Hòa thượng cũng chúc đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, TP.Thủ Đức, Q.10 nhiều sức khỏe, an lạc và nhiều thắng duyên trong các công tác được giao.

Bà Trần Kim Yến tặng quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ

Bà Trần Kim Yến tặng quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ

Bà Trần Kim Yến trao đổi một số thông tin với Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Bà Trần Kim Yến trao đổi một số thông tin với Hòa thượng Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tiễn bà Trần Kim Yến cùng đoàn

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tiễn bà Trần Kim Yến cùng đoàn

Tin, ảnh: H.Diệu

* Trước đó, bà Trần Kim Yến làm trưởng đoàn, cùng ông Trần Văn Nam, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy H.Bình Chánh; ông Huỳnh Văn Phạm Hồng, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN H.Bình Chánh; bà Nguyễn Thị Liêm, Bí thư Đảng ủy xã Lê Minh Xuân cùng các thành viên trong đoàn cũng đã đến thăm chư tôn đức Hội đồng Điều hành, trường hạ, chư hành giả Tăng Ni đang an cư tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM.

Bà Tràn Kim Yến tặng quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ

Bà Tràn Kim Yến tặng quà chúc mừng nhân mùa An cư kiết hạ

Thay mặt Hội đồng Điều hành Học viện, Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện; Chư vị Phó Viện trưởng: Thượng tọa Thích Chơn Minh, Thượng tọa Thích Quang Thạnh (kiêm Tổng Thư ký), Thượng tọa Thích Phước Lượng (kiêm Trưởng ban Quản viện Tăng), Ni sư Thích nữ Như Nguyệt (kiêm Trưởng ban Quản viện Ni), Đại đức Thích Giác Thọ, Trưởng phòng sinh viên; cùng chư tôn đức thành viên Hội đồng Điều hành tiếp đoàn.

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, H.Bình Chánh thăm hành giả Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Đoàn lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP.HCM, H.Bình Chánh thăm hành giả Tăng Ni Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM

Phát biểu chào mừng, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã khái quát quá trình hình thành và phát triển của Học viện. Qua đó, khẳng định dưới sự lãnh đạo của Đức Pháp chủ GHPGVN, Viện trưởng, Học viện đã thành tựu nhiều lĩnh vực, với 12 khoa đang đào tạo; họp tác với nhiều trường đại học quốc tế. Đặc biệt, hiện nay đang đào tạo các cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với hơn 1.000 Tăng, Ni đang theo học.

Bà Trần Kim Yến đã thông tin về tình hình kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố, đồng thời có lời cảm ơn đến lãnh đạo Phật giáo các cấp đã đồng hành cùng chính quyền và nhân dân trong trận đại dịch vừa qua, đã thể hiện trọn vẹn tinh thần nhập thế của Phật giáo, cũng như phương châm hành đạo “từ bi”.

Lãnh đạo H.Bình Chánh trao quà đến trường hạ Học viện

Lãnh đạo H.Bình Chánh trao quà đến trường hạ Học viện

Dịp này, chư tôn đức đã hướng dẫn đoàn đến tham quan Thư viện Trí Quảng, đang dần hoàn thiện. Dự kiến, công trình này sẽ được khánh thành vào năm 2025.

Tin, ảnh: Quảng Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Bích

Sức cảm hóa của sự chân thật và giản dị

GNO - Dẫu ở ngôi vị nào, vai trò nào, ngài vẫn vậy: khiêm cung, tự tại, chung thủy với nếp đạo phát nguyện thuở ban đầu. Vẫn góc phương trượng đơn sơ, chiếc áo nâu sờn nếp, tận tình chỉ dạy cho hàng hậu học, từ ái với mọi người bất phân thượng hạ…

Thông tin hàng ngày