“Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam”

GN - Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” khai mạc tối 18-11-2013, diễn ra đến hết ngày 24-11-2013 tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội đã giới thiệu đến công chúng quan tâm nét bản sắc văn hóa đặc thù của 17 cộng đồng các dân tộc anh em đến từ 13 tỉnh, thành trên cả nước.

Đây là sự kiện văn hóa lớn, do sự phối hợp tổ chức giữa Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch và Ủy ban T.Ư MTTQVN nhân kỷ niệm 83 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và Ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Hoang Tuan 2.jpg

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phát biểu khai mạc Tuần lễ

Hoang Tuan 1.jpg

Chư tôn thiền đức giáo phẩm GHPGVN tham dự lễ khai mạc tối 18-11

Dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN Nguyễn Thiện Nhân và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các địa phương liên quan cùng đông đảo các nghệ sĩ, nghệ nhân, già làng, trưởng bản đại diện cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam anh em. Tới dự còn có đại diện Đại sứ quán các nước tại Hà Nội, các tổ chức quốc tế… cùng chức sắc các tôn giáo (ảnh) trong cả nước.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cần phải giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội; chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên cơ sở bình đẳng, đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ.

Các tiết mục nghệ thuật biểu diễn tại sự kiện này đã góp phần giới thiệu, tôn vinh những nét đặc sắc, những giá trị văn hóa riêng có của mỗi vùng miền với chủ đề xuyên suốt là tinh thần đại đoàn kết các dân tộc… Đặc biệt, khu chùa Khmer đã xây dựng hoàn tất tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và tổ chức khánh thành vào ngày 23-11, được xem là một trong những nội dung quan trọng của sự kiện văn hóa này, đồng thời trở thành điểm gắn kết đồng bào Khmer với “ngôi nhà chung”, với cộng đồng các dân tộc khác và đặc biệt với mọi người dân, du khách trong nước và quốc tế, không phân biệt tín ngưỡng, tôn giáo…

Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” với sự tham gia của hàng trăm người thuộc 17 cộng đồng dân tộc anh em đến từ 13 tỉnh, thành như: Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Cần Thơ, Sóc Trăng, Trà Vinh và An Giang.

Tin, ảnh: Hoàng Tuấn

* Đọc thêm:

>> TƯGH chúc mừng Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN
>> TP.HCM: Kỷ niệm 83 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất VN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày