Đại giới đàn Đạo Quang hoàn tất công tác chuẩn bị

GNO - Đại giới đàn Đạo Quang PL.2562 - DL.2018 do BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng tổ chức trong 4 ngày, từ 26 đến 29-10 (18 đến 21-9-Mậu Tuất) đã hoàn tất các công tác tổ chức phục vụ cho lễ khai mạc chính thức diễn ra vào 8g sáng 27-10 tới tại chùa Linh Sơn - Trụ sở BTS tỉnh (TP.Đà Lạt).

IMG_3558.JPG
Công tác chuẩn bị cho Đại giới đàn Đạo Quang tại
Tuyển Phật trường Linh Sơn đã hoàn tất - Ảnh: Chánh Niệm

Theo BTC, các công tác chuẩn bị quan trọng của Đại giới đàn được hoàn thành như chương trình Đại giới đàn, Hội đồng Thập sư, Ban Quản giới tử, Ban Hộ đàn, Ban Giám khảo Đại giới đàn Đạo Quang và các Tiểu ban thuộc Ban Tổ chức gồm Tiếp tân, Trần thiết, Nghi lễ, Xướng ngôn, Thông tin - Truyền thông, Trật tự, Âm thanh, Ẩm thực, Y tế… đã sẵn sàng.

Được biết, Ban Tổ chức Đại giới đàn Đạo Quang đã cung thỉnh HT.Thích Toàn Đức, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng làm Hòa thượng đàn đầu truyền giới; HT.Thích Minh Thông, UV HĐTS làm Hòa thượng Yết-ma A-xà-lê...

IMG_4033.JPG


Giới tử vân tập về Tuyển Phật trường

Đại giới đàn có 478 hồ sơ của giới tử xin thọ giới, trong đó có 49 giới Tỳ-kheo Tăng (trong đó: 33 vị trong tỉnh, 15 ngoài tỉnh, 1 phương trượng), 108 Sa-di (96 trong tỉnh, 5 ngoài tỉnh, 7 phương trượng), 63 Tỳ-kheo-ni (51 trong tỉnh, 9 ngoài tỉnh, 3 phương trượng), 111 Thức-xoa (81 trong tỉnh, 26 ngoài tỉnh, 4 phương trượng), 147 Sa-di-ni (138 trong tỉnh, 13 ngoài tỉnh, 6 phương trượng) và hơn 1.000 Phật tử xin thọ Thập thiện, Bồ-tát giới.

Theo chương trình, ngày 26-10, Ban Kiến đàn, Thập sư cùng các giới tử sẽ tập trung về chùa Linh Sơn (Kiến đàn Tăng), chùa Linh Phong (Kiến đàn Ni) để điểm danh, cử chúng trưởng và phổ biến nội quy của Đại giới đàn đến giới tử. 14g30 cùng ngày, các giới tử sẽ được khảo hạch Kinh - Luật - Luận.

Chánh Niệm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội thăm chùa Hương Ấp - di tích nơi Lý Nam Đế từng xuất gia tu học

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày