Đại học Nalanda hợp tác với Đại học Kanazawa

GNO - Đại học Nalanda (NU) đã ký biên bản ghi nhớ với Đại học Kanazawa của Nhật Bản về hợp tác học thuật, NU cho biết hôm 28-4.

GS Mori Masahide, người đứng đầu khoa Nhân văn, Nghiên cứu Phật giáo Ấn Độ, Nghiên cứu Văn hóa So sánh, Đại học Kanazawa và GS Pankaj Mohan, Phó Hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng Vijay Bhatkar Nalanda đã ký bản ghi nhớ ở Rajgir.

608700_thump.jpg


Đại học Nalanda

Theo biên bản ghi nhớ, 2 trường đại học sẽ nỗ lực để thúc đẩy và phát triển hợp tác thông qua trao đổi giảng viên, nghiên cứu sinh, trao đổi sinh viên, và tài liệu học tập, ấn phẩm và thông tin, Smita Polite, Trưởng bộ phận truyền thông NU cho biết trong tuyên bố. Hai bên cũng sẽ tiến hành các dự án nghiên cứu chung và tổ chức các hội nghị chuyên đề.

Phát biểu trong dịp này, GS Pankaj Mohan nói: "Ấn Độ và Nhật Bản là những nền văn minh cổ xưa bị ràng buộc bởi các mối quan hệ văn hóa chặt chẽ và Nalanda đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đối thoại văn minh này. Biên bản ghi nhớ của chúng ta với Đại học Kanazawa có tầm quan trọng to lớn".

GS Mori Masahide nói trong bài phát biểu ngắn gọn của mình: "Đại học Kanazawa được Bộ Giáo dục Nhật Bản chỉ định là một "Siêu đại học toàn cầu" và khi Đại học Nalanda chia sẻ tầm nhìn và mục tiêu này, bản ghi nhớ sẽ mở đường cho một quan hệ đối tác lâu dài giữa 2 tổ chức".

K Chandramoorthi, viên chức giữ hồ sơ chính thức của Đại học Nalanda cho hay: "Chúng tôi rất vui khi hợp tác với Đại học Kanazawa, một trường Đại học Quốc gia Nhật Bản 50 năm tuổi, có lịch sử từ năm 1862".

Đại học Kanazawa cung cấp các khóa học đại học và sau đại học khác nhau và có 3 trường đại học và 16 khoa với khoảng 11.000 sinh viên bao gồm 350 sinh viên quốc tế.

Dựa trên tầm nhìn của Tổng thống APJ Abdul Kalam, Đại học Nalanda được thành lập tại Rajgir gần tàn tích của Đại học Nalanda ở Bihar vào năm 2010. Buổi học đầu tiên bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 năm 2014.

Văn Công Hưng
(theo Deccan Herald)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày