Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Thanh Hóa sẽ diễn ra từ ngày 13 đến 15-9

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-8, tại chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dự buổi họp có Thượng tọa Thích Tâm Định, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Tâm Minh, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chư tôn đức Tăng, Ni trong Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Định và Thượng tọa Thích Tâm Minh chủ trì buổi họp báo sáng 30-8

Thượng tọa Thích Tâm Định và Thượng tọa Thích Tâm Minh chủ trì buổi họp báo sáng 30-8

Phía lãnh đạo chính quyền có ông Hoàng Bá Tường, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng nhiều phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương.

Tại buổi họp báo, đại diện lãnh đạo Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022 -2027. Theo đó, đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 13 đến 15-9, tại Trung tâm Hội nghị 25B (TP.Thanh Hóa), dự kiến có khoảng 450 đại biểu chính thức tham dự.

Đại hội lần này sẽ tổng kết, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017- 2022; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm, thảo luận, đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng tiến hành biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc.

Đại hội cũng suy cử tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 và cử đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX tại Hà Nội.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Trước phiên khai mạc chính thức, đoàn đại biểu dự đại hội sẽ dâng hương tại Khu Văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (TP.Thanh Hóa); tổ chức một số hoạt động chào mừng đại hội như: Khởi công xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Khuông Việt tại chùa Thiên Vương (xã Hoằng Lộc, huyện Hoằng Hóa); trưng bày tranh, ảnh, sách, báo về thành tựu 5 năm công tác Phật sự (2017-2022)…

Phát biểu kết luận tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Tâm Định, đã thông tin thêm những kết quả của công tác Phật sự nhiệm kỳ vừa qua và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII. Thượng tọa cũng cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, phóng viên các báo đài đã dành tình cảm, sự quan tâm tới đại hội. Thượng tọa mong rằng, Phật giáo tỉnh nhà sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo các cấp để đại hội được diễn ra thành công tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày