Thanh Hóa: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hoá tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự 6 tháng cuối năm 2022 tại giảng đường chùa Thanh Hà (TP.Thanh Hóa) vào ngày 8-7.

Thượng tọa Thích Tâm Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị, cùng với sự tham dự của chư tôn đức trong Ban Trị sự; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện thị, thành; chư Tăng Ni trụ trì các chùa, tự viện trên địa bàn tỉnh.

Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì hội nghị
Thượng tọa Thích Tâm Đức chủ trì hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực Ban Trị sự đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tuyên truyền vận động Tăng, Ni, Phật tử và nhân dân tiêm vắc-xin phòng Covid-19; Tất cả các hoạt động tôn giáo, lễ hội dịp đầu năm mới đều được hạn chế, giãn cách, sang quý II năm 2022 các hoạt động mời bắt đầu trở lại bình thường.

Ban Trị sự tỉnh đã tiếp nhận 2 chư Tăng và 2 chư Ni về sinh hoạt tại các chùa, nâng tổng số chư Tăng, Ni trên toàn tỉnh là 212 vị; Tổ chức An cư kiết hạ vào ngày 16-4-Nhâm Dần tại 6 hạ trường; công tác từ thiện xã hội và kêu gọi bảo trợ học đường được gần 10 tỷ đồng; các hoạt động văn hóa, nghi lễ, hoằng pháp, thông tin truyền thông đi vào ổn định, phát triển.

Dip này, Văn phòng Ban Trị sự cũng báo cáo tiến độ tổ chức, đề án nhân sự chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh, nhiệm kỳ 2022-2027; góp ý vào nội dung tu chỉnh Hiến chương GHPGVN…

Chư Tăng tham dự hội nghị
Chư Tăng tham dự hội nghị

Bên cạnh đánh giá những mặt đã đạt được, hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ một số tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra chương trình hoạt động của Ban Trị sự trong 6 tháng cuối năm 2022.

Đúc kết hội nghị, Thượng tọa Thích Tâm Đức tán dương công đức của chư tôn đức đã tích cực thực hiện thành tựu các công tác Phật sự trong thời gian qua và mong muốn tinh thần đó sẽ được phát huy trong 6 tháng cuối năm tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Phối hợp với UBND thành phố Thanh Hóa tiếp tục hoàn tất việc di dời giải phóng mặt bằng chùa Thanh Hà - Trụ sở Phật giáo tỉnh; Phối hợp với các ban ngành đẩy nhanh dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa Phật giáo Khuông Việt tỉnh Thanh Hóa; tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện xã hội và công tác đền ơn đáp nghĩa...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày