Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Vạn Phật, Huê Nghiêm Giảng Tự

Thượng tọa Thích Truyền Cường trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống tại chùa Vạn Phật - Ảnh: Hạnh Ý/BGN
Thượng tọa Thích Truyền Cường trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống tại chùa Vạn Phật - Ảnh: Hạnh Ý/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay, mùng 8 tháng Tư, tại chùa Vạn Phật - Văn phòng Ban Đại diện Phật giáo người Hoa TP.HCM đã trang nghiêm diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút sự tham dự của hơn 500 tín đồ Phật tử. 
Phật tử người Hoa tề tựu về chùa Vạn Phật kính mừng Đại lễ Phật đản
Phật tử người Hoa tề tựu về chùa Vạn Phật kính mừng Đại lễ Phật đản

Ngay từ sáng sớm, đông đảo Phật tử người Hoa và người dân địa phương đã vân tập về chùa Vạn Phật (số 66/14, đường Nghĩa Thục, P.An Đông) cùng hướng lòng thành kính về ngày đản sinh của Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni.

Đúng 9 giờ, trong không khí thiêng liêng, rực rỡ cờ hoa và trầm hương quyện tỏa, chư tôn đức đã trang nghiêm cử hành khóa lễ niêm hương bạch Phật, dâng hoa cúng dường và khai kinh Khánh đản, tạo nên một năng lượng an lành, cầu nguyện cho phong điều vũ thuận, quốc thái dân an.

Thượng tọa Thích Truyền Cường cử hành nghi thức dâng hoa cúng dường kính mừng đản sanh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni theo truyền thống Phật giáo Hoa tông

Thượng tọa Thích Truyền Cường cử hành nghi thức dâng hoa cúng dường kính mừng đản sanh Đức Từ phụ Thích Ca Mâu Ni theo truyền thống Phật giáo Hoa tông

Dưới sự chủ trì, hướng dẫn của Thượng tọa Thích Truyền Cường, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM phụ trách Phật giáo người Hoa, trụ trì chùa Vạn Phật, chư Tăng Ni cùng Phật tử đã trang nghiêm cử hành nghi lễ Tắm Phật sơ sinh trong nhạc lễ và hương trầm lan tỏa.

Đối với cộng đồng Phật tử người Hoa tại đây, nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa gột rửa thân tâm, xóa bỏ phiền não, tham ái, mà còn là dịp để thắt chặt tinh thần "lục hòa cộng trụ", khơi dậy lòng từ bi và ý thức gắn kết cộng đồng, cùng nhau dấn thân nhập thế theo phương châm "Đạo pháp đồng hành cùng Dân tộc".

Phật tử lắng lòng trong giây phút được tự tay dâng dòng nước thanh tịnh tắm lên kim thân Đức Từ phụ, mừng khánh đản
Phật tử lắng lòng trong giây phút được tự tay dâng dòng nước thanh tịnh tắm lên kim thân Đức Từ phụ, mừng khánh đản

Đại lễ Phật đản tại chùa Vạn Phật không chỉ là ngày hội tâm linh ý nghĩa của bà con Phật tử quanh khu vực P.An Đông và các phường lân cận, mà còn tiếp tục khẳng định dòng chảy văn hóa Phật giáo người Hoa luôn hòa nhịp, đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.

Trang nghiêm lễ đài Phật đản tại Huê Nghiêm Giảng Tự

Trang nghiêm lễ đài Phật đản tại Huê Nghiêm Giảng Tự

* Cùng ngày, trong không khí hân hoan của mùa Phật đản, Huê Nghiêm Giảng Tự (số 53/5A Nhiêu Tứ, P.Cầu Kiệu, TP.HCM) đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 với sự tham dự của gần 200 Phật tử.

Nghi thức Tắm Phật truyền thống tại Huê Nghiêm Giảng Tự diễn ra trong không khí ấm áp
Nghi thức Tắm Phật truyền thống tại Huê Nghiêm Giảng Tự diễn ra trong không khí ấm áp

Là một trong những ngôi già-lam có truyền thống sinh hoạt lâu đời của Phật giáo Hoa tông tại khu vực Cầu Kiệu, Huê Nghiêm Giảng Tự trong ngày khánh đản được trang hoàng tinh tế, mang đậm bản sắc văn hóa tâm linh đặc trưng.

Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Ban Chức sự, toàn thể đạo tràng gần 200 Phật tử đã thành kính thực hiện các nghi thức tâm linh truyền thống bao gồm: cúng ngọ, dâng hoa đăng và đồng thanh tụng niệm kinh văn mừng Phật đản sinh, hướng lòng người về sự an yên và giải thoát.

Không gian thiêng liêng hòa cùng khói trầm quyện tỏa trong giờ phút đại chúng cử hành Đại lễ Phật đản

Không gian thiêng liêng hòa cùng khói trầm quyện tỏa trong giờ phút đại chúng cử hành Đại lễ Phật đản

Ngay sau phần nghi lễ hành chánh, nghi thức Tắm Phật đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm. Từng hàng Phật tử dâng gáo nước thanh tịnh lên kim thân Đức Phật sơ sinh, gửi gắm ước nguyện cầu bình an cho gia quyến, đồng thời nguyện cầu cho thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Hình ảnh ghi nhận Phật giáo người Hoa trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570:

Thành kính hướng lòng kính mừng khánh đản Đức Thế Tôn

Thành kính hướng lòng kính mừng khánh đản Đức Thế Tôn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Quang cảnh phiên họp định kỳ hàng tháng của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, tại Văn phòng Đại diện - chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam), vào ngày 12-6

Ninh Bình: 19/23 Ban Đại diện Phật giáo liên phường/xã được thành lập và ra mắt

GNO - Ngày 12-6, tại chùa Hòa Lạc (P.Hà Nam) - Văn phòng Đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình, Ban Thường trực Ban Trị sự đã tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm tổng kết công tác tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, đồng thời triển khai các Phật sự trọng tâm về Tăng sự và khóa An cư kiết hạ năm 2026.
Ảnh minh họa của Khánh Nhi

Chưa quy y có thể tu tập được không?

GNO - Hiện tại tôi ở quê, mỗi tối các già vào chùa tụng kinh, còn tôi thì do bận việc gia đình nên chưa thể đi tụng kinh được. Tôi xin hỏi là người chưa quy y có thể ở nhà tu tập, tụng kinh được không? Và nếu được thì nên tụng kinh gì, tu niệm như thế nào?
Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

Ý nghĩa cầu nguyện trong đạo Phật

GNO - Đạo Phật khuyến khích cầu nguyện không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác. Việc cầu nguyện điều gì đó cho người khác mang ý nghĩa cao đẹp thể hiện tấm lòng của mình đối với người đó, thể hiện tình thân thương, thể hiện tinh thần từ bi, vô ngã, vị tha...
Hòa thượng Thích Thanh Điện phát biểu khai mạc

Lào Cai: Ban Trị sự tổ chức Hội thảo khoa học về nguồn lực của Phật giáo tỉnh và định hướng phát triển

GNO - Sáng 13-6, tại hội trường xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lào Cai cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Hội thảo: Nguồn lực của Phật giáo ở tỉnh Lào Cai: một số vấn đề lý luận, thực tiễn và định hướng phát triển.

Thông tin hàng ngày