Đại lễ Phật đản tại Kon Tum

GNO - Sáng nay, 7-5 (rằm tháng Tư, Canh Tý), tại chùa Huệ Chiếu - Trụ sở BTS Phật giáo tỉnh Kon Tum (P.Ngô Mây,  TP.Kon Tum), BTS tỉnh đã trang nghiêm cử hành Đại lễ Phật đản PL.2564 - DL.2020.

Buổi lễ dưới sự chứng minh của HT.Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức Thường trực BTS và Phật tử tham dự lễ.

ktum (54).jpg


Quang cảnh buổi lễ

Sau ba hồi chuông trống Bát-nhã rước lễ Đản sanh, Thượng tọa Thích Nhuận Bảo, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Kon Tum cùng chư tôn đức thực hiện nghi thức niêm hương cúng dường, cử hành nghi thức mừng Khánh đản.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Đại lễ được tổ chức nhiều khóa lễ trong ngày, số lượng người tham dự hạn chế. Trước khi vào khuôn viên cử hành lễ toàn thể thiện nam tín lễ được sát khuẩn và phát khẩu trang đảm bảo quy định của Bộ Y tế khuyến cáo.

Chương trình Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong tiết trời ấm áp, lời kinh được hòa tụng, nghi lễ Khánh đản đã được chư tôn đức giáo phẩm Phật giáo tỉnh cử hành trang nghiêm, nguyện cầu cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tiếp đến, chư tôn giáo phẩm, Đại đức Tăng thành kính đồng tụng kệ Tắm Phật:

“Con nay tắm gội Đức Như Lai
Trí tuệ quang minh tọa bảo đài
Ngũ trược chúng sanh đều rửa sạch
Không còn sanh tử ở trần ai”


Hội chúng niệm danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni và tắm Phật.

Dịp này, chùa Huệ Chiếu đã dành nhiều phần quà để tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

ktum (11).jpg
Lễ đài Phật đản tại chùa Huệ Chiếu

ktum (42).jpg
TT.Thích Nhuận Bảo chủ trì khóa lễ, niêm hương, bạch Phật, tụng kinh

ktum (6).jpg
Phật tử đeo khẩu trang trong khi hành lễ

ktum (19).jpg
Nghi thức Tắm Phật

ktum (26).jpg
HT.Thích Quảng Xả tặng quà

Thọ Trần - Khánh Duy - Phúc Hậu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Ba giá trị Phật giáo song hành cùng đất nước

Sau hơn 2.500 năm Phật giáo tồn tại trên thế giới và hàng ngàn năm đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, những bài học từ hệ thống triết lý này vẫn đang được ứng dụng và ngày càng phát huy tính ưu việt. 
Bìa số đầu tiên của Phật giáo Hồng Kông và bài viết "Vì sao xuất bản nguyệt san Phật giáo Hồng Kông" trình bày tâm nguyện và tôn chỉ của những người sáng lập

Tâm nguyện hoằng pháp làm nên bề dày lịch sử của tờ báo Phật giáo Hồng Kông

GNO - Năm 2026, đánh dấu 66 năm ra đời nguyệt san Phật giáo Hồng Kông. Nhìn lại số đầu tiên, có thể thấy những người làm báo khi ấy đã sớm đặt ra những vấn đề vẫn còn nguyên tính thời sự: đưa Phật pháp đến với công chúng bằng cách nào, những trăn trở của người làm báo ra sao và làm gì để một tạp chí tồn tại lâu dài?

Thông tin hàng ngày