Đại lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông

GNO - Hôm qua, 2-12, tại chùa Trình - trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh, TƯGH và BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức họp báo Đại lễ tưởng niệm 710 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn (diễn ra vào ngày 6, 7-12 tới).

img_2146.jpg


Buổi họp báo thu hút đông đảo cơ quan thông tấn, báo đài

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi họp có HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh; TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS cùng chư tôn đức HĐTS, BTS Phật giáo tỉnh Quảng Ninh.

GS.TS Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông - ĐHQG Hà Nội; ông Vũ Ngọc Tuấn, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo các phóng viên báo đài cùng về tham dự buổi họp báo.

Phát biểu khai mạc, TT.Thích Đạo Hiển, Ủy viên HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh cho biết, với mục đích tưởng niệm, tôn vinh công đức của Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông với Dân tộc và Đạo pháp, GHPGVN long trọng tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm Ngài nhập Niết-bàn với nhiều hoạt động nghi lễ trang nghiêm gồm: lễ tưởng niệm Phật hoàng Trần Nhân Tông và Đại lễ cầu siêu tại chùa Ngọa Vân (Đông Triều) - nơi Đức vua hóa Phật; Lễ truyền đăng tưởng niệm Phật hoàng; Lễ cúng Phật, cúng Tổ và nhiễu tháp Phật hoàng; Đại lễ tưởng niệm 710 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn.

Trong thời gian diễn ra Đại lễ, GHPGVN phối hợp với ĐHQG Hà Nội (Viện Trần Nhân Tông làm đầu mối) và UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Trần Nhân Tông và Phật giáo Trúc Lâm - Đặc sắc tư tưởng, văn hóa”.

Thiết thực chào mừng Đại lễ tưởng niệm, Phật giáo tỉnh Quảng Ninh có 3 sự kiện, công trình chào mừng gồm lễ khánh thành chùa Trung Tiết (xã An Sinh, thị xã Đông Triều); lễ khánh thành Công viên chữ Tâm trong khuôn viên trụ sở GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình (P.Phương Đông, TP.Uông Bí) và lễ khánh thành giai đoạn I Cung Trúc Lâm Yên Tử.

img_2172_jpg.jpg


HT.Thích Gia Quang phát biểu

Phát biểu tại buổi họp báo, HT.Thích Gia Quang nhấn mạnh, việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm 710 năm Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn, cùng với các hoạt động học thuật, các công trình xây dựng..., với sự tham gia của hàng vạn nhà tu hành, Phật tử, nhân dân cả nước, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế không chỉ thể hiện sự tri ân đối với công đức của Phật hoàng Trần Nhân Tông, mà còn là dịp giới thiệu, quảng bá các giá trị tư tưởng, văn hóa đặc sắc của Ngài cùng Phật giáo Trúc Lâm, Phật giáo Việt Nam nói riêng, hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam nói chung ra thế giới.

img_2177_jpg.jpg
img_2180_jpg.jpg


Các nhà báo hỏi và TT.Thích Thanh Quyết trả lời

Trả lời nhiều câu hỏi của các phóng viên, báo đài, Ban Tổ chức Đại lễ cho biết, đến nay công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại lễ đang được Ban Tổ thực hiện đúng kế hoạch.

Cụ thể, TƯGH, BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ninh đã chủ động kết hợp với Viện Trần Nhân Tông - ĐHQG Hà Nội, các cơ quan ban, ngành tỉnh Quảng Ninh và UBND TP.Uông Bí, UBND thị xã Đông Triều triển khai các nội dung tổ chức phục vụ Đại lễ như: công tác chuẩn bị nội dung hội thảo, trang trí khánh tiết; hậu cần phục vụ ăn, nghỉ, bảo vệ an ninh - trật tự, phòng chống cháy nổ; công tác chỉnh trang di tích, vệ sinh môi trường - an toàn thực phẩm; công tác thông tin tuyên truyền...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày