Đắk Lắk: Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh tổng kết Lớp giáo lý Phật pháp nâng cao

Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tổng kết Lớp giáo lý Phật pháp nâng cao dành cho Phật tử tại chùa Nghĩa Phú
Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tổng kết Lớp giáo lý Phật pháp nâng cao dành cho Phật tử tại chùa Nghĩa Phú
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại chùa Nghĩa Phú (khu phố Đông Phước, P.Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk), chiều 4-2, Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đắk Lắk tổ chức tổng kết Lớp giáo lý Phật pháp nâng cao, khép lại chặng đường tu học chuyên sâu kéo dài 2 năm của hơn 50 học viên Phật tử.
Thượng tọa Thích Quảng Huy phát biểu khai mạc
Thượng tọa Thích Quảng Huy phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Huy, Trưởng ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh, Chủ nhiệm lớp giáo lý nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học tập giáo lý Phật pháp một cách hệ thống và chuyên sâu đối với hàng cư sĩ Phật tử.

Thượng tọa khẳng định, chỉ khi có chánh kiến và hiểu đúng Phật pháp, người Phật tử tại gia mới có thể vững vàng trong tu tập, làm tròn trách nhiệm hộ trì Tam bảo và góp phần xây dựng Giáo hội. Giáo lý Phật pháp chính là kim chỉ nam giúp người Phật tử chuyển hóa khổ đau, đoạn trừ điều xấu, phát huy điều thiện, nuôi dưỡng đức tin chân chánh, đạo đức và ý thức nhân quả, làm nền tảng cho đời sống an lạc của cá nhân, gia đình và xã hội. Buổi tổng kết không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được mà còn là dịp sách tấn, khơi dậy chí nguyện tu học lâu dài nơi mỗi học viên.

Phật tử tham dự
Phật tử tham dự

Tại buổi lễ, Phật tử Nhuận Liễu, Thư ký lớp đã trình bày báo cáo tổng kết khóa học ghi nhận tinh thần tinh tấn, nỗ lực không ngừng của các học viên qua các kỳ học và kỳ thi trong suốt hai năm, thể hiện ý chí cầu học, cầu tu nghiêm túc của Phật tử tỉnh nhà.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa học và tuyên dương, khen thưởng các học viên đạt thành tích xuất sắc, ghi nhận sự trưởng thành về nhận thức giáo lý và đời sống tâm linh của các học viên.

Trao giấy chứng nhận đến học viên
Trao giấy chứng nhận đến học viên

Trong niềm xúc động, đại diện lớp học, Phật tử Nhuận Hưng đã dâng lời cảm tưởng, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến chư tôn đức giáo thọ đã tận tâm giảng dạy, truyền trao kiến thức và kinh nghiệm tu tập cho hàng Phật tử tại gia.

Đại đức Thích Nguyên Minh đạo từ
Đại đức Thích Nguyên Minh đạo từ

Ban đạo từ tại buổi lễ, Đại đức Thích Nguyên Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk đã tán thán tâm huyết của Thượng tọa Thích Quảng Huy và chư tôn đức Ban Hoằng pháp tỉnh, cùng sự tinh tấn, bền bỉ, nghiêm túc của các học viên trong suốt khóa học. Đại đức nhấn mạnh ba loại “thức ăn” nuôi dưỡng hành giả trên con đường tu tập: Đoàn thực để nuôi thân, Thiền duyệt thực và Pháp hỷ thực để trưởng dưỡng đạo tâm. Qua đó, khuyến tấn các học viên không dừng lại ở lý thuyết mà cần đưa giáo lý vào đời sống, lấy trí tuệ làm nền tảng cho mọi hành động, tiếp tục nỗ lực ứng dụng Phật pháp vào thực tiễn để chuyển hóa thân tâm.

Nhân dịp năm mới sắp đến, Đại đức gửi lời chúc xuân an lạc và sách tấn các Phật tử tinh tấn, dũng mãnh hơn nữa trên con đường tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú (phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình)

Công nhận thêm 30 bảo vật quốc gia

GNO - Tượng Phật bằng đá Văn hóa Óc Eo, bia đá chùa Nghĩa Xá, bàn thờ Phật bằng đá chùa Thượng Nương, Hương Trai, Nhạn Tháp; bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán động Liên Hoa, chùa Phong Phú; chuông chùa An Xá, tượng Phật bằng gỗ Mẫu Man Nương,... vừa được công nhận là bảo vật quốc gia.
Ảnh minh họa

Có nên bốc bát hương vào dịp cuối năm?

GNO - Ở quê tôi có tập tục bốc bát hương, thay cát vào dịp cuối năm, nhằm tăng phúc khí và tài lộc. Hiện tôi là Phật tử, đang ở xa quê, vậy cuối năm có cần nhờ thầy bốc bát hương, thay cát không? Tại sao?
Tam tuệ học Văn - Tư - Tu được xem là phương pháp học Phật của những hành giả sơ cơ, giúp nhận định rõ ràng phương hướng tu tập để từng bước nhận lại trí tuệ và tiến tới giác ngộ giải thoát

Mối liên hệ giữa Tam tuệ học và Tam vô lậu học trong giáo lý giải thoát

GNO - Giáo lý đạo Phật được xây dựng trên một mục đích duy nhất và tối thượng, đó là đưa chúng sanh thoát khỏi vô minh tăm tối, được an lạc giải thoát. Chính Đức Phật đã khẳng định trong kinh Pháp hoa về đại sự nhân duyên mà Ngài ra đời, đó là “khai thị chúng sanh, ngộ nhập Phật tri kiến”.
Mẹ tôi lo Tết

Mẹ tôi lo Tết

GNO - Mẹ lo Tết từ tháng Mười âm lịch. Khi những cơn gió heo may bắt đầu se sắt neo về bên bậu cửa, buổi tối mẹ đã cầm giấy bút ra ghi một loạt những việc cần làm cho buổi chợ ngày mai.

Thông tin hàng ngày