Đắk Lắk: Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Pắc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự năm 2023

Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị sơ kết Phật sự GHPGVN H.Krông Pắc
Chư tôn đức chứng minh, tham dự hội nghị sơ kết Phật sự GHPGVN H.Krông Pắc
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-7, Ban Trị sự GHPGVN H.Krông Pắc tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự và triển khai phương hướng Phật sự 6 tháng cuối năm.

Chứng minh hội nghị có Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh; Thượng tọa Thích Trí Nghĩa, Trưởng ban Trị sự GHPGVN H.Krông Pắc, Trưởng ban Tổ chức, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự huyện, Tăng Ni trụ trì, Phật tử tham dự. Đại diện lãnh đạo Huyện ủy Krông Pắc, các cơ quan huyện.

Thượng tọa Thích Trí Nghĩa phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Trí Nghĩa phát biểu khai mạc

Tại hội nghị, Thượng tọa Thích Trí Nghĩa phát biểu khai mạc cho biết hội nghị nhằm đánh giá kết quả đã đạt được, chưa đạt được trong 6 tháng đầu năm và dự thảo công tác Phật sự 6 tháng cuối năm 2023. Ban Trị sự mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các đại biểu, nhằm khắc phục những tồn đọng để Phật giáo H.Krông Pắc ngày càng phát triển.

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Giác Thăng báo cáo sơ kết Phật sự và phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2023. Thông qua báo cáo, đại biểu tham dự hội nghị đã đưa ra những ý kiến rất thiết thực, nêu lên ưu khuyết điểm và khó khăn cần khắc phục của Phật giáo huyện nhà.

Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự

Hội nghị sơ kết hoạt động Phật sự

Hòa thượng Trưởng ban Trị sự tỉnh ban đạo từ, đánh giá chung hoạt động Phật sự 6 tháng đầu năm của H.Krông Pắc đạt được thành quả đáng kể.

Theo Hòa thượng, Phật giáo H.Krông Pắc cần đẩy mạnh hơn nữa các công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, hỗ trợ hoạt động thuyết giảng tại các tự viện. Hòa thượng nhấn mạnh cần chú tâm đến sự đoàn kết của các thành viên trong Ban Trị sự để Phật sự 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo được vững mạnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.

Thông tin hàng ngày