Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh rà soát công tác tổ chức Đại hội lần thứ VIII

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tại Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh - chùa Sắc tứ Khải Đoan,TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tổ chức phiên họp chuẩn bị Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027, chiều 13-9.
Hòa thượng Thích Châu Quang chủ trì buổi họp

Hòa thượng Thích Châu Quang chủ trì buổi họp

Tham dự phiên họp có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Giác Tiến, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni các Ban trực thuộc Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN thành phố và các huyện thị.

Tại buổi họp, Đại đức Thích Minh Phương, Quyền Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, cùng chư tôn đức phụ trách các Tiểu ban đã trình tiến độ công việc tổ chức đại hội. Buổi họp cũng thảo luận về công tác khen thưởng, góp ý văn kiện đại hội, thành lập thêm Tiểu ban Khánh tiết phục vụ đại hội.

Đại đức Thích Minh Phương báo cáo các công việc đã thực hiện

Đại đức Thích Minh Phương báo cáo các công việc đã thực hiện

Ban Tổ chức Đại hội đã đón nhận nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm từ chư tôn đức để Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh được tổ chức thành tựu.

Theo đó, Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ diễn ra trong hai ngày 26 và 27-9-2022 tại Trung tâm Hội nghị khách sạn Mường Thanh, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày