Đắk Lắk: Ban Trị sự Phật giáo tỉnh yêu cầu các tự viện tạm dừng tổ chức lễ Vu lan

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh ấn ký Công văn số 111/CV-BTS ngày 17-8-2021 yêu cầu tất cả tự viện trong cả tỉnh dừng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2564 (2021).

Theo đó, hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục diễn biến rất phức tạp, trường hợp dương tính trong cộng đồng tăng nhanh, số lượng người dân, công nhân lao động và làm việc trở về từ vùng dịch các tỉnh phía Nam tăng cao gây áp lực lớn đến công tác phòng, chống dịch của cả tỉnh.

Mùa Vu lan - Báo hiếu đang đến gần, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị các Ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành phố, chư tôn đức Tăng Ni trụ trì và Phật tử trong toàn tỉnh tạm dừng tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu và các lễ hội tôn giáo tập trung đông người, không tổ chức lễ cài bông hồng cài áo trong ngày lễ Vu lan.

Thay vào đó là khóa lễ tụng kinh Vu lan hồi hướng cầu nguyện cho cha mẹ, cửu huyền thất tổ, anh hùng chiến sĩ trận vong, cầu dịch bệnh tiêu trừ, quốc thái dân an và khóa lễ chỉ mang tính nội bộ.

Tăng, Ni, Phật tử các tự viện tiếp tục cấm túc, thực hiện nghiêm quy định 5K và các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu của Bộ Y tế, thường xuyên đeo khẩu trang, giữ khoảng cách đảm bảo giãn cách theo quy định; Không tuyên truyền các tin tức giả, mê tín dị đoan với bất kỳ hình thức nào tránh gây hoang mang trong xã hội.

Chung tay cùng quý cấp chính quyền địa phương phòng chống dịch bằng những hành động thiết thực nhất.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày