Đắk Lắk: Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Krông Buk lần thứ II (2021-2026)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 2-11, tại chùa Thọ Phước (huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk), Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk đã long trọng tổ chức trực tuyến Đại hội đại biểu Phật giáo huyện lần thứ II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại điểm cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk cùng chư tôn đức Tăng Ni Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện...

Chư tôn đức chứng minh tại điểm cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk
Chư tôn đức chứng minh tại điểm cầu hội trường Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Tại điểm cầu Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Buk có Đại đức Thích Quảng Đàm - Phó Ban Trị sự Phật giáo tỉnh kiêm Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk, Trưởng ban Tổ chức đại hội; Chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự Phật giáo huyện; Đại diện lãnh đạo chính quyền, các ban ngành đoàn thể trong huyện, các Phật tử tham dự.

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn đại hội tại điểm cầu chùa Thọ Phước - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Krông Buk

Chư tôn đức Chủ tọa đoàn đại hội tại điểm cầu chùa Thọ Phước - nơi diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Krông Buk

Trong diễn văn khai mạc đại hội, Đại đức Thích Quảng Đàm đã nhấn mạnh Phật giáo huyện Krông Búk đã trải qua một nhiệm kỳ nhiều thử thách, do những yếu tố khách quan. Nhưng với trách nhiệm và bổn phận của mình, chư Tăng Ni trong huyện đã phát huy được vai trò của người đệ tử Phật duy trì sinh hoạt ổn định. Việc hướng dẫn tu học và công tác Phật sự đã phối hợp chặt chẽ và nhịp nhàng giữa Ban Trị sự Phật giáo huyện với cơ sở tự viện trên địa bàn.

Đại diện UBND huyện Krông Buk tặng hoa chúc mừng đại hội

Đại diện UBND huyện Krông Buk tặng hoa chúc mừng đại hội

Theo báo cáo, Phật giáo huyện Krông Búk hiện có 12 cơ sở, gồm: 1 chùa, 1 tịnh xá, 5 niệm Phật đường, 5 điểm nhóm. Trong đó, có 5 cơ sở chưa được công nhận. Tất cả các tự viện đều sinh hoạt theo Hiến chương GHPGVN. Tăng Ni các tự viện trong huyện gồm 15 vị (tính từ Sa-di trở lên).

Báo cáo cũng đã nêu lên những thành tựu đã đạt được của các ban, ngành trực thuộc Phật giáo huyện trong các hoạt động Phật sự nhiệm kỳ qua; đồng thời cũng thẳng thắn nhìn lại và rút kinh nghiệm những mặt còn hạn chế, để trong nhiệm kỳ mới cố gắng khắc phục, nhằm đưa Phật giáo huyện nhà ngày một phát triển.

Tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương

Sau phần tuyên bố mãn nhiệm của Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk nhiệm kỳ 2016-2021, Đại đức Thích Giác Phổ, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh giới thiệu thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN huyện Krông Buk, nhiệm kỳ (2021-2026), gồm 16 thành viên.

Hòa thượng Thích Châu Quang đã lấy ý kiến biểu quyết thống nhất thông qua thành phần nhân sự nhiệm kỳ mới gồm 16 thành viên do Đại đức Thích Quảng Nguyện đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự; Đại đức Thích Tuệ Lương, Đại đức Thích Ngộ Kính, Đại đức Thích Nguyên Hiếu, đồng Phó ban Trị sự.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Buk ra mắt đại hội và lắng nghe chỉ dạy của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Krông Buk ra mắt đại hội và lắng nghe chỉ dạy của Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk

Ban đạo từ tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Châu Quang ghi nhận và biểu dương những kết quả tốt đẹp của Ban Trị sự Phật giáo huyện và toàn thể Tăng Ni, Phật tử huyện Krông Buk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng Thích Châu Quang ban đạo từ

Hòa thượng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, Ban Trị sự huyện sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, hòa hợp phụng sự đạo pháp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cấp lãnh đạo, các Sở, ban, ngành ở địa phương để hoàn thành tốt các công tác Phật sự mà đại hội đề ra, đưa Phật giáo huyện Krông Buk bước lên tầm cao mới.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự thống nhất sẽ mời các bên liên quan từng sự việc để trao đổi

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày