Đắk Lắk: Hòa thượng Thích Châu Quang được tái suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (2022-2027)

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và nhận sự chúc mừng của Hội đồng Trị sự
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và nhận sự chúc mừng của Hội đồng Trị sự
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã trọng thể diễn ra sáng nay, 27-9, tại hội trường khách sạn Mường Thanh (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), Hòa thượng Thích Châu Quang được tái suy cử Trưởng ban Trị sự tỉnh.
Đại biểu tham dự trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Đại biểu tham dự trong nghi thức niệm Phật cầu gia hộ

Chứng minh Đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Tăng sự Trung ương; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Hòa thượng Thích Thiện Thống - đồng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Huệ Trí, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế Trung ương; Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai; Hòa thượng Thích Thanh Tân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông...

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Chủ tọa có Hòa thượng Thích Giác Liêm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương; Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương; Hòa thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; chư tôn đức Văn phòng II Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, chư tôn đức các tỉnh Tây nguyên, Khánh Hòa; Tăng Ni và Phật tử trong tỉnh về tham dự.

Hòa thượng Thích Châu Quang phát biểu khai mạc

Hòa thượng Thích Châu Quang phát biểu khai mạc

Về phía chính quyền có ông Lê Minh Khánh, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo - Ban Tôn giáo Chính phủ; bà H'Kim Hoa Byă, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk; ông Võ Văn Cảnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; ông Hoàng Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở nội vụ tỉnh, đại điện các cơ quan ban ngành TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa

Chư tôn đức Ban Chứng minh, Chủ tọa

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Châu Quang nói về ý nghĩa của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần VIII (nhiệm kỳ 2022-2027) bên cạnh những thuận lợi còn có các khó khăn và thách thức nhất định. “Mỗi cá nhân hãy quyết tâm tinh tấn tu tập đúng chánh pháp để hoàn thiện tự thân, làm tấm gương sáng xiển dương đạo pháp, góp phần xây dựng Giáo hội bằng tất cả mọi hình thức, từ cơ sở vật chất thờ tự tôn giáo bên ngoài đến sự thanh thoát nhẹ nhàng của nội tâm”, Hòa thượng Thích Châu Quang nhấn mạnh.

Xem video báo cáo Phật sự

Xem video báo cáo Phật sự

Đại biểu cũng đã được xem video điểm lại một cách toàn diện thành tựu của Phật giáo tỉnh nhà trong 5 năm qua. Theo đó, trên toàn tỉnh hiện có 192 cơ sở Phật giáo, trong đó 182 cơ sở chính thức với tổng số chư Tăng, Ni trong toàn tỉnh 678 vị, điệu chúng 115 vị, tín đồ Phật tử 189.853 người.

Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự GHPGVN

Lẵng hoa chúc mừng của Hội đồng Trị sự GHPGVN

Ban Thường trực Ban Trị sự trong nhiệm kỳ cũng đã tổ chức Bồi dưỡng hành chánh Giáo hội dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự và phổ biến luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Ban Tôn giáo tỉnh phụ trách đến chư tôn đức Tăng, Ni trụ trì các tự viện trong toàn tỉnh.

GHPGVN tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn các đơn vị áp dụng công nghệ thông tin vào hành chánh, các công tác chung được triển khai trên các ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, theo đó các đơn vị huyện, thị nộp báo cáo, trao đổi, thông báo các hoạt động Phật sự một cách thuận lợi, khắc phục trở ngại do khoảng cách địa lý ở các địa phương.

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính phủ

Hàng năm Ban Trị sự đều tổ chức An cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn tỉnh, tùy theo điều kiện Bổn tự tại địa phương chư Tăng, Ni có thể an cư tập trung và tùng hạ tại 3 hạ trường: chùa Sắc tứ Khải Đoan, tịnh xá Ngọc Quang chùa Dược Sư.

Phân Ban đặc trách Ni giới tổ chức họp Ni giới toàn tỉnh định kỳ mỗi quý một lần để nhận xét về ưu khuyết điểm; đồng thời kết hợp Ban Hoằng pháp, Ban Hướng dẫn Phật tử phân công chư Ni tham gia giảng dạy theo chương trình đã định và yêu cầu của tín đồ.

Hòa thượng Thích Quảng Xả trao bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Hòa thượng Thích Quảng Xả trao bằng Tuyên dương công đức đến tập thể Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022

Ban Hướng dẫn Phật, Ban Hoằng pháp kết hợp tổ chức các đạo tràng tu Bát Quan trai, tu Thiền, Trì chú, Pháp Hoa, Dược Sư, niệm Phật, Lớp giáo lý, Khóa tu,… được tổ chức đều đặn ở các tự viện trong toàn tỉnh.

Ban Hướng dẫn Phật tử cố vấn, hỗ trợ, tham gia giảng dạy tại các chương trình tu học do các Phân ban chuyên trách, các Ban Trị sự huyện/ thị tổ chức như: Khóa tu Bát Quan trai cho cư sĩ Phật tử; khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên Phật tử; khóa tu, tập huấn, hội trại… dành cho Gia đình Phật tử, các lớp giáo lý dành cho cư sĩ Phật tử.

Hòa thượng Thích Thiện Thống trao bằng Tuyên dương công đức đến các cá nhân

Hòa thượng Thích Thiện Thống trao bằng Tuyên dương công đức đến các cá nhân

Kết hợp với ban Nghi lễ, Văn hóa, Thông tin - Truyền thông tham gia các chương trình tuần lễ Phật đản hàng năm do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức như: lễ Tắm Phật, rước Phật, thi giáo lý, diễu hành xe đạp hoa,diễu hành xe hoa, xe rước Phật, đại lễ Phật đản, ca múa nhạc kính mừng Phật đản, triển lãm ảnh nghệ thuật...

Tập san Vô Ưu là ấn phẩm truyền thống duy nhất của Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, tiếng nói chung của người con Phật tỉnh nhà, góp phần truyền bá Chánh Pháp và truyền tải thông tin Phật sự, được xuất bản định kỳ vào các dịp lễ lớn như Phật đản, Vu lan, Phật Thành đạo.

Hòa thượng Thích Huệ Trí trao bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội đến các cá nhân

Hòa thượng Thích Huệ Trí trao bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội đến các cá nhân

Nhằm đẩy mạnh sự phát triển Hoằng pháp đến với nhiều tầng lớp nhân dân, Ban Hoằng pháp đã quyết định bổ sung trên 30 cư sĩ Phật tử đến từ các huyện, thị trong toàn tỉnh tham gia hoằng pháp viên cư sĩ.

Ban Văn hóa tham gia thực hiện lễ hội Bunpimay tại xã Krông Na, huyện Buôn Đôn hằng năm, các lễ hội các dân tộc Tây Nguyên, tạo sự gần gũi và thân thiện với đồng bào các dân tộc.

UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 tập thể và 2 cá nhân

UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 tập thể và 2 cá nhân

Trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thông tin - Truyền thông đã luôn theo sát, cập nhật thông tin các công tác Phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk để thực hiện tin bài, phóng sự như: Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội đại biểu Phật giáo các huyện, thị, thành phố vào cuối năm 2021, đầu năm 2022; Đại lễ Phật đản, An cư kiết hạ, Vu lan - Báo hiếu, các lễ hội hàng năm; các chương trình Hoằng pháp, Từ thiện - Xã hội, Hướng dẫn Phật tử; Phật sự tại các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh nhà.

Với chức năng chuyên ngành, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội góp phần vào các thành tựu chung của Phật giáo Đắk Lắk.

Đại biểu tham dự

Đại biểu tham dự

Các công tác từ thiện xã hội hỗ trợ đến đồng bào khó khăn, mua vắc-xin, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19, cứu trợ thiên tai lũ lụt miền Trung, bà con các vùng bị hạn hán và ngập mặn ở các vùng đồng bằng Nam bộ... với gần 143 tỷ đồng công tác trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm

Để ghi nhận những thành tựu mà Phật giáo tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Trung ương Giáo hội đã tặng Bằng tuyên dương công đức­ đến 1 tập thể và 31 cá nhân; UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 tập thể và 2 cá nhân; Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu về nhân sự nhiệm kỳ

Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu về nhân sự nhiệm kỳ

Tại phiên chính thức, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 tuyên bố mãn nhiệm.Tiểu ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp thay mặt Trung ương Giáo hội lấy ý kiến đại biểu, biểu quyết thống nhất thông qua nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 với 60 thành viên, trong đó có 1 vị chứng minh, 27 vị Ủy viên Thường trực, 32 Ủy viên, Hòa thượng Thích Châu Quang được tái suy cử Trưởng ban.

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Chúc mừng thành công của đại hội, ông Võ Văn Cảnh nhận định trong nhiệm kỳ Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 hoạt động tích cực, năng động, sáng tạo. Đặc biệt hoạt động từ thiện xã hội cũng mang lại nhiều lợi đạo ích đời. Ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị đại điện các cấp chính quyền trong nhiệm kỳ mới 2022-2027, quan tâm hỗ trợ để tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk hoàn thành công tác Phật sự trong nhiệm kỳ mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Võ Văn Cảnh phát biểu

Thay mặt chư tôn đức Hội đồng Trị sự, Hòa thượng Thích Thiện Thống ban đạo từ chứng minh. Theo đó, Hòa thượng tán dương đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2017-2022 với sự đoàn kết hòa hợp Tăng Ni và Phật tử đã phát huy những giá trị Phật giáo tỉnh nơi vùng Tây nguyên đạt nhiều thành tựu tốt đẹp. Dịp này, Hòa thượng Phó Chủ tịch cũng nói lời tri ân đến các cấp chính quyền hỗ trợ để Ban Trị sự tỉnh hoàn cảnh các chương trình Phật sự đã đề ra.

Hòa thượng Thích Thiện Thống ban đạo từ

Hòa thượng Thích Thiện Thống ban đạo từ

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; chính thức khép lại sau phát biểu bế mạc và cảm tạ của Hòa thượng Thích Giác Tiến.

Hình ảnh về Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027:

Niệm Phật cầu gia hộ

Niệm Phật cầu gia hộ

Chào Quốc kỳ

Chào Quốc kỳ

Chào Đạo kỳ

Chào Đạo kỳ

Đại biểu Tăng Ni

Đại biểu Tăng Ni

Trang nghiêm lễ

Trang nghiêm lễ

Đại đức Thích Nguyên Huấn dẫn chương trình

Đại đức Thích Nguyên Huấn dẫn chương trình

Đại biểu chính quyền
Đại biểu chính quyền
Đại biểu các huyện thị
Đại biểu các huyện thị
Bà con dân tộc tham dự Đại hội
Bà con dân tộc tham dự Đại hội
Gần 600 đại biểu tham dự
Gần 600 đại biểu tham dự
Hòa thượng Thích Giác Liêm phát biểu
Hòa thượng Thích Giác Liêm phát biểu
Đại biểu Tăng Ni
Đại biểu Tăng Ni
Đại biểu các tỉnh lân cận
Đại biểu các tỉnh lân cận
Chư tôn đức trong tỉnh
Chư tôn đức trong tỉnh
Chư Ni
Chư Ni
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2022-2027
Ban Thư ký
Ban Thư ký
Ban Kiểm soát
Ban Kiểm soát
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng
Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng
Hòa thượng Danh Lung tham gia điều phối chương trình
Hòa thượng Danh Lung tham gia điều phối chương trình
Đại đức Thích Minh Phường, quyền Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc dự thảo phương hướng Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027
Đại đức Thích Minh Phường, quyền Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đọc dự thảo phương hướng Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt chủ tọa điều hành Đại hội
Thượng tọa Thích Quang Thạnh thay mặt chủ tọa điều hành Đại hội
Hòa thượng Danh Lung công bố quyết định tặng bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Hòa thượng Danh Lung công bố quyết định tặng bằng Tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Hòa thượng Thích Quảng Xả trao bằng Tuyên dương công đức
Hòa thượng Thích Quảng Xả trao bằng Tuyên dương công đức
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao bằng Tuyên dương công đức
Hòa thượng Thích Thiện Thống trao bằng Tuyên dương công đức
Trung ương Giáo hội đã tặng Bằng tuyên dương công đức đến 1 tập thể và 31 cá nhân
Trung ương Giáo hội đã tặng Bằng tuyên dương công đức­ đến 1 tập thể và 31 cá nhân
Hòa thượng Thích Huệ Trí trao Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội đến các cá nhân
Hòa thượng Thích Huệ Trí trao Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội đến các cá nhân
Có 31 cá nhân được nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội
Có 31 cá nhân được nhận Bằng tuyên dương công đức của Giáo hội
UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 tập thể và 2 cá nhân
UBND tỉnh trao Bằng khen đến 11 tập thể và 2 cá nhân
Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự
Ủy ban MTTQVN tỉnh trao tặng Bằng khen đến 1 tập thể và 2 cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Phật sự
Hòa thượng Thích Châu Quang tuyên bố mãn nhiệm
Hòa thượng Thích Châu Quang tuyên bố mãn nhiệm
Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu
Hòa thượng Thích Thiện Pháp lấy ý kiến đại biểu
Cung thỉnh Ban Chứng minh của Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
Cung thỉnh Ban Chứng minh của Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt
Phát biểu nhận nhiệm vụ
Phát biểu nhận nhiệm vụ
Quà chúc mừng của Trung ương Giáo hội
Quà chúc mừng của Trung ương Giáo hội
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 60 thành viên
Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 60 thành viên
Đại đức Thích Minh Đăng thông qua nghị quyết Đại hội
Đại đức Thích Minh Đăng thông qua nghị quyết Đại hội
Hòa thượng Thích Giác Tiến cảm tạ
Hòa thượng Thích Giác Tiến cảm tạ
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắ nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp
Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Lắ nhiệm kỳ 2022-2027 thành công tốt đẹp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày