Đắk Lắk: Lễ hằng thuận tại tịnh xá Ngọc Bửu

GNO - Ngày 8-3, tại tịnh xá Ngọc Bửu (TT.Eakar, huyện Ea Kar, Đắk Lắk) đã diễn ra lễ hằng thuận cho chú rể Võ Bảo Long - PD: Thiện Bảo và cô dâu Nguyễn Thị Tú Trinh - PD: Ngọc Nữ.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Luật Liên, Giáo phẩm Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ, trụ trì tịnh xá đã nhắc hai bạn trẻ: "Trong cuộc sống luôn hòa thuận, cung kính mẹ cha hai bên, và làm cho đẹp đời tốt đạo". Ni sư cũng tán dương gia đình hai bên đã biết về chùa tổ chức lễ hằng thuận, hướng về Phật pháp, quy y Tam bảo...

Sau đó là lời phát nguyện xây dựng hạnh phúc theo lời Phật dạy của cô dâu chú rể và tri ân của gia đình hai họ.

Trước đó, đôi tân hôn, hai họ đã lễ Phật, cầu an và được nghe chư tôn đức chứng minh lễ giải thích ý nghĩa của quy y, thọ trì 5 giới trong đời sống cũng như việc tổ chức lễ hằng thuận...

hangthuan.jpg


Hai bạn trẻ nghe Ni sư trụ trì nhắc nhở, khuyến tấn tại buổi lễ

Được biết, năm 1930, bác sĩ Phật tử Tâm Minh - Lê Đình Thám, đã tổ chức lễ cưới cho con gái đầu lòng là bà Lê Thị Hoành với ông Hoàng Văn Tâm tại chùa Từ Đàm - Huế. Đây được xem là lễ cưới điển hình đầu tiên được tổ chức tại chùa trong lịch sử Phật giáo VN.

Đến năm 1971, HT.Thích Thiện Hòa đã chính thức đặt tên cho lễ kết hôn tại chùa là lễ hằng thuận.

Hằng thuận có nghĩa là đôi vợ chồng luôn luôn sống hòa thuận, tương kính nhường nhịn lẫn nhau, cùng nhau vừa làm tròn trách nhiệm bổn phận của người vợ người chồng trong đời sống gia đình, đối với ông bà cha mẹ và con cái; vừa hướng đến con đường tu tập giác ngộ giải thoát, trên cơ sở giữ gìn 5 giới, hành mười thiện và tu tập theo Bát Chánh đạo…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày