Đắk Nông: Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Cư Jút lần IV, nhiệm kỳ (2021-2026)

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 24-12, tại chùa Huệ Đức (thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) đã trang nghiêm diễn ra Hội nghị đại biểu Phật giáo huyện Cư Jút lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Ban chứng minh, chủ tọa đoàn hội nghị

Chứng minh và tham dự hội nghị có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông; Đại đức Thích Quảng Tráng, Phó Thư ký, Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; đại diện Ban Trị sự Phật giáo các huyện trong địa bàn tỉnh...

Về phía chính quyền có ông Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Bùi Công Cường, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Cư Jút; ông Phạm Đức Vang, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện; ông Vũ Ngọc Bính, Phó Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cấp chính quyền địa phương đồng tham dự.

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Đại biểu chính quyền tham dự hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, trải qua 5 năm của nhiệm kỳ, Ban Trị sự Phật giáo huyện cùng toàn thể quý Phật tử trong huyện nhà đã đoàn kết, hòa hợp luôn luôn gắn bó với Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền địa phương để hoàn thành tốt công tác Phật sự, góp phần xây dựng, phát triển Phật giáo huyện nhà.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao Bằng tuyên dương công đức

Thượng tọa Thích Quảng Hiền trao Bằng tuyên dương công đức

Dịp này, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trao tặng Bằng tuyên dương công đức đến tập thể và cá nhân thành viên Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư Jut để ghi nhận sự đóng góp trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư Jut, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Tân Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư Jut, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ tại hội nghị

Hội nghị cũng đã biểu quyết nhất trí thông qua thành phần nhân sự Ban Trị sự Phật giáo huyện Cư Jut, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 25 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Lợi tiếp tục làm Trưởng ban.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày