Đắk Nông: Hơn 150 hành giả tác pháp thọ an cư

Lễ tác pháp an cư tại chánh điện chùa Pháp Hoa
Lễ tác pháp an cư tại chánh điện chùa Pháp Hoa
GNO - Sáng 17-5-Ất Tỵ, tại chùa Pháp Hoa, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã trang nghiêm tổ chức Lễ tác pháp an cư kiết hạ Phật lịch 2569, khởi đầu ba tháng an cư tu học của Tăng Ni, nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi giới hạnh và trưởng dưỡng đạo tâm.
Hòa thượng Thích Châu Quang, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ trường hạ chùa Pháp Hoa cùng chư tôn đức Ban Chức sự các trường hạ
Hòa thượng Thích Châu Quang, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ trường hạ chùa Pháp Hoa cùng chư tôn đức Ban Chức sự các trường hạ

Mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhất tâm đảnh lễ cung thỉnh Hòa thượng Thích Châu Quang, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Chứng minh các hạ trường; Hòa thượng Thích Minh Điền, Thiền chủ hạ trường chùa Pháp Hoa; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ hạ trường Hoa Nghiêm;

Hòa thượng Thích Giác Hạnh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Thiền chủ hạ trường Ngọc Đạt (dành cho chư Tăng hệ phái Khất sĩ); Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông, Hóa chủ hạ trường chùa Pháp Hoa; Ni sư Thích nữ Quảng Tâm, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Hóa chủ hạ trường chùa Phổ Chiếu (dành cho chư Ni).

Chư tôn đức đối thú an cư
Chư tôn đức đối thú an cư

Trước khi làm Lễ tác pháp an cư, Hòa thượng Thích Châu Quang đã có lời giáo giới đến chư Tăng Ni về ý nghĩa quan trọng của việc an cư, những điều cần nghiêm trì trong 3 tháng hạ.

Thể theo giới luật Phật chế, hàng năm chư Tăng Ni tập trung về một trụ xứ chuyên tâm hành trì tu niệm. Đây là khoảng thời gian chư tôn đức dành để thúc liễm thân tâm, trau dồi Tam vô lậu học, tiến tu đạo nghiệp, thực hành đời sống tập thể theo tinh thần lục hòa. Qua đó, Hòa thượng Thiền chủ trường hạ mong rằng các hành giả cố gắng tinh tấn tu học, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm để cùng nhau tiến bộ và đạt được nhiều thành quả tốt trong việc tu tập của mình nhằm hoàn thành sứ mạng sứ giả Như Lai hoằng dương Chánh pháp.

An cư là một nét đẹp của thiền môn

An cư là một nét đẹp của thiền môn

Dưới sự hướng dẫn của Hòa thượng Thiền chủ, đại chúng đã trang nghiêm dâng hương đảnh lễ Tam bảo, thực hiện nghi thức an cư như pháp.

Được biết, trong 3 tháng an cư, chư Tăng, Ni sẽ tập trung làm lễ Bố-tát, thính giới mỗi tháng hai kỳ và sau đó cùng sinh hoạt Tăng sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chư vị giáo phẩm lãnh đạo Trung ương Giáo hội viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông tại chùa Châu Thới vào chiều 22-10

Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông

GNO - Chiều ngày 22-10, chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã đến chùa Châu Thới (P.Đông Hòa, TP.HCM) viếng tang Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thông - Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tân viên tịch.
Hòa thượng Thích Khế Chơn nhận Bằng tuyên dương công đức của tập thể Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương khóa IX (2022-2026) với những con số thành tựu ấn tượng

GNO - Chiều 22-10, tại Văn phòng II Trung ương Giáo hội - thiền viện Quảng Đức (P.Xuân Hòa, TP.HCM), Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương đã trang trọng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2022-2027, đóng góp ý kiến, hướng đến sự phát triển chung trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội thời gian tới.

Thông tin hàng ngày