Đắk Nông: Lãnh đạo Sở Nội vụ, các cơ quan hữu quan làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại buổi làm việc vào sáng 22-9, tại Trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh
Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tại buổi làm việc vào sáng 22-9, tại Trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chia sẻ công việc tồn đọng cũng như những khó khăn, vướng mắt của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và Ban Trị sự Phật giáo các huyện, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ phối hợp với Ban Dân vận, UBMTTQVN tỉnh, Công an tỉnh tổ chức thăm và làm việc với Ban Trị sự Phật giáo tỉnh vào sáng 22-9, tại Trụ sở Ban Tôn giáo tỉnh.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các cơ ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự huyện thị tham dự

Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, các cơ ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự huyện thị tham dự

Tham dự phiên họp có Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự tỉnh Đắk Nông, cùng chư tôn đức Ban Thường trực, các ban chuyên môn, Tăng Ni Trưởng, Phó ban Trị sự các huyện.

Đại diện lãnh đạo chính quyền có bà Nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Lê Trung Trường Vũ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Phú Nghĩ, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Nguyễn Văn Thanh, Phó ban Dân vận tỉnh; ông Bùi Văn Tâm, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Trưởng phòng PA02 - Công an tỉnh, cùng các vị cán bộ Ban Tôn giáo tỉnh.

Đại diện chính quyền, các cơ quan hữu quan tỉnh

Đại diện chính quyền, các cơ quan hữu quan tỉnh

Buổi làm việc thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đến Giáo hội Phật giáo tỉnh; nhất là trao đổi thông tin và phối hợp giải quyết những tồn tại, hạn chế hiện nay và trao đổi những điểm mới trong Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Từ đó, các cơ quan hữu quan có hướng dẫn cho Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Tại phiên làm việc, đại diện Ban Tôn giáo đã báo cáo tình hình hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Phật giáo tỉnh, đặt biệt là công tác quản lý, hỗ trợ kết hợp với Ban Trị sự tỉnh làm việc với các huyện còn vướng mắt trong công tác thủ tục hồ sơ thành lập cơ sở, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Chư tôn đức Tăng Ni Phật giáo địa phương luôn hướng dẫn bà con Phật tử theo đúng chánh pháp và tuân thủ theo pháp luật nhà nước, nhiệt tình, đoàn kết và hòa hợp chung tay đóng góp hỗ trợ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời kêu gọi chư Tăng Ni chung tay hướng đến kỷ niệm 20 thành lập tỉnh Đắk Nông; vận động, kêu gọi xây dựng những ngôi nhà tình thương, công trình phúc lợi xã hội hướng đến chào mừng sự kiện trọng đại của tỉnh.

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong thực tế quản lý

Chư tôn đức Tăng Ni tham dự đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong thực tế quản lý

Chư tôn đức Tăng Ni đã trình bày những thuận lợi và khó khăn trong việc quản lý, thực hiện thủ tục đăng ký thành lập cơ sở sinh hoạt tôn giáo, đất xây dựng cơ sở thờ tự... Với những nội dung đặt ra được lãnh đạo Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh giải đáp, thống nhất một số vấn đề được nêu ra trong cuộc họp, trong thời gian tới sẽ tổ chức đoàn công tác kết hợp cùng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh để giải quyết kịp thời.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự có lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp chính quyền

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự có lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp chính quyền

Thượng tọa Thích Quảng Hiền thay mặt chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự có lời cảm ơn đến lãnh đạo các cấp chính quyền trong thời gian qua đã quan tâm và tạo điều kiện tốt nhất cho Phật giáo tỉnh và mong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tiếp tục được sự quan tâm nhiều hơn nữa trong các công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày