Đắk Nông: Lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên (H.Đắk Song)

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Hòa
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trao quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Hòa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 18-2, tại chùa Phước Nguyên (H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) trang nghiêm tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì đến Đại đức Thích Quảng Hòa.
Chư tôn đức Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Chư tôn đức Ban Thường trực ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông

Chứng minh lễ có Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông; Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, huyện Đắk Song; cùng Tăng Ni các tự viện trong tỉnh và chư Tăng tổ đình Phước Viên (tỉnh Đồng Nai) tham dự.

Về phía chính quyền có ông Bùi Văn Tâm,Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Đắk Nông; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó phòng PA02; ông Nguyễn Ngọc Thân, Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Song; ông Đinh Mạnh Cường, Phó Công an huyện; ông Nguyễn Hữu Phương, Phó phòng Nội vụ huyện; ông Nguyễn Văn Sang, Bí thư Đảng uỷ X.Đắk Rung, cùng các cán bộ đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể.

Chư Tăng, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên

Chư Tăng, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự lễ bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên

Phát biểu khai mạc, Đại đức Thích Vạn Hiển, Phó Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo H.Đắk Song cho biết, chùa Phước Nguyên là nơi tu học của đông đảo chư Tăng và Phật tử gần xa trong nhiều năm qua. Đến nay chính thức công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì Đại đức Thích Quảng Hòa sẽ điều hành các Phật sự tại bổn tự.

Tại buổi lễ, Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đọc quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phước Nguyên và Thượng tọa Thích Quảng Hiền đã trao quyết định đến Đại đức Thích Quảng Hòa.

Đại đức Thích Quảng Hòa dâng lời phát nguyện

Đại đức Thích Quảng Hòa dâng lời phát nguyện

Đại đức tân trụ trì đã cung kính dâng lời phát nguyện sẽ cố gắng trau dồi bản thân và nỗ lực hết mình để ngôi già lam ngày một hưng long.

"Tâm rộng cảnh rộng"

"Tâm rộng cảnh rộng"

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thân bày tỏ sự tin tưởng, với trọng trách của mình, tân trụ trì - Đại đức Thích Quảng Hòa sẽ phát huy tốt vai trò sứ giả Như Lai, thực hiện tốt Hiến chương của GHPGVN, các chủ trương của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền ban đạo từ

Dịp này, Thượng tọa Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã có lời sách tấn, động viên và nhấn mạnh về tầm quan trọng của vị trụ trì đối với ngôi chùa và tín đồ Phật tử. Thượng tọa nhắc lại những lời nhắn nhủ cố Hòa thượng Thích Quang Đạo là tôn sư của Đại đức trụ trì, mong Đại đức Thích Quảng Hòa cố gắng gia tâm hướng dẫn Phật tử tại ngôi Tam bảo Phước Nguyên tu tập tinh tấn.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền kêu gọi Phật tử tại địa phương một lòng hộ trì Chánh pháp, cùng với Đại đức trụ trì chung lo Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày