Đắk Nông: Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh họp buổi đầu tiên sau thành công của đại hội

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông họp buổi đầu tiên sau đại hội, nhằm triển khai Phật sự
Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông họp buổi đầu tiên sau đại hội, nhằm triển khai Phật sự
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Sáng 5-9, tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 tổ chức buổi họp đầu tiên sau thành công Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ IV nhằm báo cáo công tác tổ chức đại hội, triển khai quy chế, cơ cấu nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc.

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Thích Quảng Hiền phát biểu tại phiên họp

Buổi họp do Thượng tọa Thích Quảng Hiền, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông chủ trì; chư tôn đức Phó ban Trị sự và chư tôn đức Ủy viên Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, cùng các ban chuyên môn tham dự.

Tại buổi họp, Thượng tọa Thích Quảng Hiền đánh giá cao tinh thần nhiệt huyết và tận tâm phụng sự của chư tôn đức Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, đoàn kết, hòa hợp tổ chức thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh thành công tốt đẹp ngày 23-8-2022.

Với vai trò là tân Trưởng ban Trị sự, Thượng tọa cung thỉnh chư tôn đức trong Ban Trị sự tiếp tục phát tâm phụng sự đạo pháp trong tinh thần dân chủ, thẳng thắng đóng góp ý kiến để giúp Ban Trị sự tỉnh Đắk Nông ngày càng phát triển.

Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức đại hội

Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự báo cáo công tác tổ chức đại hội

Thay mặt Ban Thư ký, Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã báo cáo sơ lược công tác tổ chức đại hội, những thành tựu và các mặt hạn chế trong quá trình diễn ra đại hội để rút kinh nghiệm trong thời gian tới; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.

Về phương án cơ cấu nhân sự các ban, Thượng tọa Thích Quảng Hiền cũng lưu ý đến chư tôn đức phải luôn tuân thủ theo Hiến chương GHPGVN, hướng dẫn của Trung ương GHPGVN, nhanh chóng kiện toàn nhân sự để kịp ra mắt vào tháng 9 Âm lịch.

Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đóng góp ý kiến trong hoạt động Phật sự sắp tới

Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh đóng góp ý kiến trong hoạt động Phật sự sắp tới

Trong tinh thần xây dựng, tại phiên họp, chư tôn đức đã có nhiều ý kiến thiết thực, thảo luận cho các hoạt động chuyên môn, nhằm kiện toàn phương hướng hoạt động Phật sự của tỉnh trong thời gian sắp tới đạt hiệu quả cao hơn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày