Đắk Nông: Thượng tọa Thích Quảng Hiền được suy cử Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Quảng Hiền, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần IV, nhiệm kỳ 2022-2027 vừa được trọng thể diễn ra sáng nay, 23-8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh với gần 600 đại biểu.
Nghi thức niệm Phật

Nghi thức niệm Phật

Chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Thiện Pháp, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, đồng Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự; Hòa Thượng Thích Châu Quang, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN Đắk Nông; Hòa thượng Thích Giác Cảnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự; Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Đại hội, cùng chư vị Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng I, Văn phòng II Trung ương GHPGVN.

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Nghi thức chào Quốc kỳ, Đạo kỳ

Tham dự còn có chư tôn đức Ban Trị sự các tỉnh: Bình Phước, Lâm Đồng, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Thái Nguyên, TP.HCM, đại biểu Tăng, Ni Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, và các huyện, thành phố thuộc tỉnh Đắk Nông.

Đại diện các cơ quan chính quyền có ông Trà Quang Thanh, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam - Ban Tôn giáo Chính Phủ; ông Lưu Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông; ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; ông Điều Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; ông Bùi Huy Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Thu Hường, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc sở Nội vụ tỉnh; cùng đại diện các cơ quan tỉnh Đắk Nông, TP.Gia Nghĩa.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông, Trưởng ban Tổ chức cho biết nhìn lại chặng đường 5 năm qua, dù vẫn còn không ít khó khăn, xong Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh đã tinh tấn nỗ lực thực hiện tốt các công tác Phật sự của tỉnh và thực hiện tốt những chủ trương mà Trung ương Giáo hội đã giao. Phật giáo tỉnh luôn gắn bó nhịp nhàng cùng với sự phát triển đi lên của tỉnh nhà, sẽ tiếp tục phát triển và làm thế nào để các Phật sự khởi sắc hơn nữa. Đặc biệt là những hoạt động Phật sự luôn thể hiện tinh thần “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội” và những hoạt động đóng góp theo tinh thần phụng đạo yêu nước, tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Với sự nỗ lực và những thành tựu của nhiệm kỳ III và chuẩn bị cho nhiệm kỳ IV đã nói lên Phật giáo Đắk Nông đã và đang thể hiện tốt vai trò của mình.

Lẵng hoa chúc mừng của Trung ương Giáo hội

Lẵng hoa chúc mừng của Trung ương Giáo hội

Báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022, Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông cho biết Phật giáo Đắk Nông hiện có tổng số 44 cơ sở, trong đó 37 chùa, 5 tịnh xá, 1 thiền viện và 1 tu viện và có 19 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung. Với tổng số Tăng Ni là 135 vị, trong đó có 1 Hòa thượng, 10 Thượng tọa và 2 vị Ni sư.

Trong nhiệm kỳ qua, Thường trực Ban Trị sự đã đề xuất các cấp chính quyền thành lập thêm 3 Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện, thành phố gồm: huyện Tuy Đức, huyện Đắk Glong và thành phố Gia Nghĩa. Đến nay các huyện, thành phố của tỉnh Đắk Nông đều đã có Ban Trị sự GHPGVN cấp huyện.

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh Đắk Nông

Lẵng hoa chúc mừng của chính quyền tỉnh Đắk Nông

Năm 2019, Phật giáo Đắk Nông tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, với 45 xe hoa diễu hành tại trung tâm TP.Gia Nghĩa và trung tâm các huyện, tạo nên không khí hân hoan đón mừng mùa Vesak thiêng liêng. Năm 2021 được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Giáo hội tỉnh đã tổ chức thành công Đại lễ Kỷ niệm 40 năm ngày thành lập GHPGVN, bằng hình thức trực tuyến tại trụ sở của Ủy ban MTTQVN tỉnh kết nối với Trung ương Giáo hội qua điểm cầu của Ủy ban Trung ương MTTQVN.

Hàng tháng, Thường trực Ban Trị sự tỉnh đều tổ chức phiên họp định kỳ vào ngày 25 Âm lịch, để đánh giá và triển khai hoạt động Phật sự trong từng tháng. Định kỳ 6 tháng và 1 năm Ban Trị sự tổ chức hội nghị toàn ban mở rộng để góp ý đánh giá những sinh hoạt Phật sự.

Chư tôn đức Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn

Chư tôn đức Ban chứng minh, Chủ tọa đoàn

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông quyết định công nhận cơ sở mới thành lập: chùa Phước Khánh (Krông Nô), Phước Nguyên (Đắk Song), Huệ Long (Tuy Đức).

Truyền thống An cư kiết hạ được Ban Trị sự duy trì hàng năm, với 4 địa điểm an cư gồm: chùa Hoa Nghiêm (Đắk Mil); chùa Pháp Hoa (TP.Gia Nghĩa); tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa); chùa Phước Quang – Ni (Đắk Song).

Ban Trị sự đã giới thiệu cho Tăng Ni sinh theo học tại các trường Phật học như; TP.HCM, Đồng Nai, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Khánh Hòa, là 26 vị; giới thiệu các giới tử đi thọ giới tại giới đàn các tỉnh là 77 vị.

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành

Đại diện Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh, thành

Công tác hoằng pháp hoạt động đều đặn, chương trình thuyết giảng phong phú thu hút được đông đảo đồng bào Phật tử tham gia tại đạo tràng tu Bát Quan trai, niệm Phật, khóa tu tuổi trẻ và lớp giáo lý. Hằng năm vào mùa Đại lễ Phật đản, Ban Hoằng pháp đã phân bổ chư Tăng, Ni về thuyết giảng tại các lễ đài chính của các huyện.

Phân ban Cư sĩ Phật tử tổ chức khóa tu Một ngày an lạc của Phật giáo các huyện như: Cư Jút, Đắk R’Lấp, Đắk Mil, duy trì thường xuyên, thu hút đông đảo nam nữ Phật tử tham dự tu học. Phân ban Gia đình Phật tử có tổng số 18 đơn vị đang sinh hoạt. Số lượng huynh trưởng và đoàn sinh là 948 vị.

Đại diện các cơ quan chính quyền Trung ương, địa phương

Đại diện các cơ quan chính quyền Trung ương, địa phương

Có 11 Câu Lạc bộ đang sinh hoạt, tu học và phụ giúp các công tác Phật sự tại các chùa: chùa Pháp Hoa, chùa Hoa Khai, chùa Hoa quang, chùa Liên Hoa, chùa Phước Hoa, chùa Phước Viên, Phước Quang, Phước Thành, tịnh xá Ngọc Đạt, chùa Thiện Phước, Phước Thiện.

Trong nhiệm kỳ qua các chùa tiếp tục tổ chức khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên học sinh tu học vào mùa hè, tại các chùa: Pháp Hoa; Hoa Khai; Phước Quang; Quảng Phước, mỗi khóa tu có từ 200 đến 700 em tham gia.

Được sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng về xây dựng công trình kiến trúc tôn giáo, nhiều cơ sở tự viện, tịnh xá đã được cấp phép, từng bước xây dựng mới khang trang, tạo thêm mỹ quan chung cho kiến trúc văn hóa địa phương, cụ thể như: tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa), chùa Phước Quang (Đắk R'lấp), chùa Huệ Long (Tuy Đức), chùa Liên Hoa (Đăk R’lấp)...

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội do Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội do Hòa thượng Thích Thiện Pháp trao

Ban Thông tin và Truyền thông trong nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động rất ổn định, kịp thời phổ biến các Phật sự của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Phật sự của Ban Trị sự các huyện, các tự viện, tịnh xá tại địa phương, truyền tải giáo lý Phật đà đến đông đảo quần chúng qua trang thông tin của Phật giáo tỉnh và các fanpage.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Nghi lễ đã nỗ lực thực hiện các công tác Phật sự được giao, góp phần hoàn thành chương trình hoạt động Phật sự của Phật giáo tỉnh nhà như tổ chức lễ tưởng niệm, cầu siêu, tưởng niệm các vị tiền bối có công, tổ chức các lễ truyền thống mùa Đại lễ Phật đản, lễ Vu lan…

Có 15 tập thể nhận bằng Tuyên dường công đức của Trung ương giáo hội

Có 15 tập thể nhận bằng Tuyên dường công đức của Trung ương giáo hội

Ban Kiểm soát, Ban Pháp chế hoạt động ổn định, luôn theo dõi, đôn đốc, cập nhật các thông báo mới của Trung ương Giáo hội, Ban Trị sự tỉnh đến các ngành chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự.

Thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ của đạo Phật, góp phần xoa dịu và làm giảm đi những mảnh đời bất hạnh, là một trong những công tác trọng tâm của Giáo hội. Phật giáo tỉnh cũng đã ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19, đã vận động trên 1.500 tấn nông sản, thực phẩm kịp thời hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, TP.HCM và người dân trong các khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn tỉnh. Tổng trị giá công tác từ thiện trong nhiệm kỳ là gần 52 tỷ đồng.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh trao Giấy khen đến của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 6 tập thể

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh trao Giấy khen đến của Ủy ban Nhân dân tỉnh đến 6 tập thể

Dịp này, Trung ương Giáo hội, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN, đã trao tặng Bằng tuyên dương và Bằng khen ghi nhận những đóng góp của Tăng Ni, Phật tử tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ 2017-2022.

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027

Thượng tọa Thích Quảng Tuấn trình danh sách nhân sự dự kiến nhiệm kỳ 2022-2027

Tại đại hội, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng Tiểu ban Nhân sự trình danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu vào Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể đại biểu hiện diện tại đại hội thống nhất thông qua danh sách nhân sự Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Ban Chứng minh 3 vị, 55 thành viên Ban Trị sự, trong đó 21 vị Ban Thường trực.

Tân ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Tân ban Trị sự ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền được đại hội suy cử đảm nhiệm tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Nhuận Thân, Phó ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp; Thượng tọa Thích Chiếu Ý, Phó ban kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử; Thượng tọa Thích Quảng Nhã, Phó ban kiêm Trưởng ban Pháp chế; Đại đức Thích Quảng Tráng, Chánh Thư ký; Đại đức Thích Giác Nhường, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng, Trưởng ban Giáo dục; Đại đức Thích Vạn Hiển, Phó Thư ký; cư sĩ Như Phụng, Phó Văn phòng; Sư cô Thích nữ Nhuận Hiền làm Thủ quỹ…

Phát biểu đại diện chính quyền, ông Hồ Văn Mười cho biết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị tỉnh là sự kiện trọng đại của Phật giáo tỉnh nhà. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của GHPGVN tỉnh sau 20 năm thành lập.

Ông ghi nhận những bước phát triển lớn mạnh của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông trong nhiệm kỳ III với sự ổn định về tổ chức với việc Ban Trị sự tỉnh đã thành lập được Ban trị sự 8 huyện, thành phố.

Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh phát biểu
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh phát biểu

Tân Ban Trị sự là những Tăng Ni, cư sĩ, Phật tử, tiêu biểu về đạo hạnh và trí tuệ, đủ uy tín và năng lực đảm trách các vị trí lãnh đạo trong bộ máy tổ chức của GHPGVN tỉnh Đắk Nông. Ông Hồ Văn Mười mong rằng tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh nhiệm kỳ mới, cần tập trung vào tổ chức bộ máy Giáo hội, xây dựng quy chế hoạt động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương Giáo hội, củng cố khối đoàn kết nội bộ, hướng dẫn Tăng Ni, Phật tử sinh hoạt tôn giáo ổn định.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã tán thán những thành tựu Phật sự nhiệm kỳ 2017-2022 của Phật giáo tỉnh, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp và quyết tâm của nhị vị Thượng tọa Trưởng ban Trị sự và Phó Thường trực ban Trị sự và các thành viên cũng như sự hỗ trợ của các cấp chính quyền đã hoàn thành xuất sắc nhiều công tác Phật sự.

Đặc biệt, Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự ghi nhận và tán dương đến Thượng tọa Thích Quảng Tuấn từ những ngày đầu thành lập Phật giáo tỉnh, Thượng tọa đã về xây dựng và phát triển Phật giáo tỉnh cho tới nay Phật giáo Đắk Nông đã phát triển ổn định. Hòa thượng hy vọng tân Ban Trị sự nhiệm kỳ IV sẽ kế thừa và bám sát theo chủ đề đại hội để Phật sự nhiệm kỳ được thành tựu.

Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Đắk Nông thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh Đắk Nông thành công tốt đẹp

Đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022-2027.

Chùm ảnh Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027.

Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông cung đón chư tôn giáo phẩm

Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông cung đón chư tôn giáo phẩm

Cung đón chư tôn đức giáo phẩm

Cung đón chư tôn đức giáo phẩm

Quang lâm hội trường

Quang lâm hội trường

Nghi thức niệm Phật

Nghi thức niệm Phật

Một phút tưởng niệm

Một phút tưởng niệm

Chư tôn đức trong phút tưởng niệm

Chư tôn đức trong phút tưởng niệm

Gia đình Phật tử Đắk Nông

Gia đình Phật tử Đắk Nông

Ban Chứng minh, Đoàn chủ tọa

Ban Chứng minh, Đoàn chủ tọa

Chư tôn đức khách mời các tỉnh

Chư tôn đức khách mời các tỉnh

Đại biểu Phật tử

Đại biểu Phật tử

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính Phủ

Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo Chính Phủ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền chủ tọa phiên đại hội

Thượng tọa Thích Quảng Hiền chủ tọa phiên đại hội

Đại biểu chư tôn đức Tăng tham dự
Đại biểu chư tôn đức Tăng tham dự
Đại biểu chư Tăng tỉnh Đắk Nông
Đại biểu chư Tăng tỉnh Đắk Nông
Phật tử các huyện về tham dự
Phật tử các huyện về tham dự
Chư Ni
Chư Ni
Đại đức Thích Quảng Tráng trình chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ
Đại đức Thích Quảng Tráng trình chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ
Ban Thư ký đại hội
Ban Thư ký đại hội
Thượng tọa Thích Quảng Hiền nhận Bằng tuyên dương công đức từ Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Thượng tọa Thích Quảng Hiền nhận Bằng tuyên dương công đức từ Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu
Có 21 cá nhân được nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Có 21 cá nhân được nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Gia đình Phật tử Đắk Nông nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Gia đình Phật tử Đắk Nông nhận Bằng tuyên dương công đức của Trung ương Giáo hội
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
Có 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Có 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
6 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
6 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh
Ông Điều Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng khen
Ông Điều Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh trao Bằng khen
Có 8 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh
Có 8 tập thể nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh
14 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh
14 cá nhân nhận Bằng khen của Ủy ban MTTQVN tỉnh
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm chủ tọa
Thượng tọa Thích Phước Nghiêm chủ tọa
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn tuyên bố mãn nhiệm
Thượng tọa Thích Quảng Tuấn tuyên bố mãn nhiệm
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh
Hòa thượng Thích Thiện Nhơn lấy ý kiến đại biểu và thông qua nhân sự nhiệm kỳ mới của Phật giáo tỉnh
Tân ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra mắt
Tân ban Trị sự GHPGVN tỉnh ra mắt
Nhận quà chúc mừng
Nhận quà chúc mừng
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 tặng hoa và quà tri ấn đến Thượng tọa Thích Quảng Tuấn
Thượng tọa Thích Quảng Hiền, tân Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2022-2027 tặng hoa và quà tri ấn đến Thượng tọa Thích Quảng Tuấn
Đại đức Thích Chúc Tấn xướng ngôn
Đại đức Thích Chúc Tấn xướng ngôn
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Quảng Hiền và tri ân đến Thượng tọa Thích Quảng Tuấn
Ông Hồ Văn Mười, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông tặng hoa chúc mừng đến Thượng tọa Thích Quảng Hiền và tri ân đến Thượng tọa Thích Quảng Tuấn
Chư tôn đức giáo phẩm
Chư tôn đức giáo phẩm
Thượng tọa Thích Chiếu Ý chủ tọa
Thượng tọa Thích Chiếu Ý chủ tọa
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng II Trung ương GHPGVN
Đại đức Thích Giác Nhường trình nghị quyết đại hội
Đại đức Thích Giác Nhường trình nghị quyết đại hội
Thượng tọa Thích Quảng Hiền cảm tạ

Thượng tọa Thích Quảng Hiền cảm tạ

Lưu niệm cùng chư tôn đức

Lưu niệm cùng chư tôn đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.
Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

Tín ngưỡng của người Việt thời Hùng Vương

GNO - Khi một thành viên của gia đình và cộng đồng vĩnh viễn ra đi, người ta cần đưa tiễn họ với một số vật dụng thân thiết, để họ có cơ hội dùng tới. Tục tin quỷ của người Việt như thế đã tồn tại lâu đời, trước khi Phật giáo truyền vào và Tự Thiếu Tôn ghi lại.

Thông tin hàng ngày