Đắk Nông: Trường hạ chùa Hoa Nghiêm mở lớp gia giáo cho chúng điệu tu học

Các chú điệu chùa Hoa Nghiêm trong giờ học gia giáo tại chùa mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565
Các chú điệu chùa Hoa Nghiêm trong giờ học gia giáo tại chùa mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chư Tăng tại hạ trường chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil đã đề ra chương trình gia giáo cho chúng điệu nội tự.
Các chú điệu được sự quan tâm của chư tôn đức giáo thọ tổ chức lớp gia giáo trong mùa an cư

Các chú điệu được sự quan tâm của chư tôn đức giáo thọ tổ chức lớp gia giáo trong mùa an cư

Chư Tăng tại hạ trường chùa Hoa Nghiêm, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, do Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, hóa chủ trường hạ, cùng chư Tăng giáo thọ tại trú xứ đã đề ra chương trình gia giáo cho chúng điệu trong mùa an cư Phật lịch 2565 (2021).

Theo đó, theo truyền thống mùa An cư là thời gian quý báu để chư Tăng, Ni đệ tử của Đức Phật, thực hiện nếp sống cấm túc chuyên tu nhằm học hỏi truyền thống của chư Tổ, Thầy mà người con Phật đã duy trì gìn giữ hơn 2600 năm qua.

Dịp này, chúng điệu xuất gia cũng được học hỏi chư tôn đức, vun bồi thêm kiến thức Phật học, tin tấn tham gia tu tập những giờ tụng kinh, bái sám sớm tối, trau dồi chữ Hán, được ôn oai nghi, tế hạnh, được rèn luyện nghi lễ...

Các chú điệu trong giờ học tại chùa Hoa Nghiêm

Các chú điệu trong giờ học tại chùa Hoa Nghiêm

Để tạo điều kiện cho chúng điệu trau dồi, Thượng tọa hóa chủ trường hạ chùa Hoa Nghiêm đã tiếp tục triển khai chương trình gia giáo mùa hè, với chương trình phong phú, do chư tôn đức an cư tại trường hạ đảm nhiệm.

Ban Chức sự trường hạ kỳ vọng, ba tháng hè rèn luyện, các chú điệu có thêm nhiều hành trang trí thức, giúp hạnh nguyện tinh chuyên, trí tuệ sáng ngời, xứng đáng kế thừa Phật pháp mai hậu.

Chương trình cho chúng điệu vào chiều mỗi ngày trong tuần, gồm: Luật Trường hàng, Bát đại nhơn giác, giáo lý căn bản, nghi lễ thiền môn, văn hoá phổ thông, do Đại đức Thích Đồng Lưu, Đại đức Thích Nhuận Thắng, Đại đức Thích Nhuận Hưng, Đại đức Thích Nhuận Khang… hướng dẫn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày