Đám cưới đồng tính đầu tiên theo nghi thức Phật giáo

GNO - Hôm qua, thứ Bảy 11-8, tại Đài Loan, hai người đồng tính nữ đã tiến hành đám cưới theo nghi thức Phật giáo. Các nhóm nhân quyền hy vọng đám cưới này sẽ giúp làm cho Đài Loan trở thành nơi đầu tiên ở châu Á hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Fish Huang và người phối ngẫu của cô You Ya-ting, cả hai đều trong trang phục cưới truyền thống màu trắng, cho biết: "Tôi đã làm lễ trước tượng Phật và trao đổi tràng hạt thay vì nhẫn cưới trong một tu viện ở Đào Viên, miền Bắc Đài Loan”.

Dam cuoi dong tinh o Dai Loan.jpg

Lần đầu tiên đám cưới đồng tính được tổ chức theo nghi thức Phật giáo - Ảnh: AFP

Gần 300 Phật tử đã tụng kinh để chúc phúc cho hai người trẻ đều trong độ tuổi 30 này.

Ni sư Shih Chao-hui, người chủ trì nghi lễ, cho đây là một thời khắc lịch sử.

"Chúng ta đang chứng kiến ​​lịch sử. Hai người phụ nữ này sẵn sàng vượt qua định kiến và đấu tranh cho số phận của họ... vượt qua sự phân biệt đối xử xã hội", Ni sư Shih, người nổi tiếng ủng hộ cho công bằng xã hội, nói.

Cha mẹ của đôi “vợ chồng” này đã vắng mặt trong buổi lễ.

"Chúng tôi hy vọng với sự hỗ trợ của Ni sư, đám cưới đầu tiên này sẽ thay đổi quan điểm của nhiều người mặc dù nó không hề bị ràng buộc về pháp lý", một nhân viên xã hội nói. "Chúng tôi hy vọng chính phủ có thể hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính".

Đài Loan là một trong những xã hội văn hóa tự do ở Đông Á, và các nhóm đồng tính nam và đồng tính nữ đã và đang thúc giục chính phủ trong nhiều năm qua nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính.

Với mục đích tạo ra nhận thức mới về vấn đề này, khoảng 80 cặp “vợ chồng” đồng tính nữ đã kết hôn hồi năm ngoái trong một buổi tiệc đám cưới đồng tính lớn nhất tại Đài Loan, thu hút khoảng 1.000 bạn bè, người thân và người hiếu kỳ đến tham dự.

Nội các Đài Loan vào năm 2003 đã soạn thảo một dự luật gây tranh cãi nhằm hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính và cho phép các cặp “vợ chồng” đồng tính được quyền nhận con nuôi.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mã Anh Cửu cho biết sự đồng thuận của công chúng là cần thiết trước khi chính phủ có thể đi đến các quy định pháp luật.

Nhóm bảo vệ quyền người đồng tính đã soạn thảo một dự luật mới hồi đầu năm nay và kêu gọi ông Mã xúc tiến về mặt pháp luật trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2016.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I: Nhiều ý kiến xây dựng từ các tham luận trình bày tại hội trường

GNO - Chiều 4-4, trong phiên làm việc thứ hai ngày đầu tiên Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, đại diện các ban chuyên môn, hệ phái, trí thức, học giả đã có tham luận tâm huyết, nhìn lại chặng đường phụng sự, chỉ ra những thách thức, định hướng tầm nhìn phát triển cho GHPGVN TP.HCM.
[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

[Video] Dấu ấn thành tựu của Phật giáo TP.HCM giai đoạn 2022-2026

GNO - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh làm Trưởng ban Trị sự nhiệm kỳ I. Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Hào đảm nhiệm Trưởng ban từ nhiệm kỳ II. Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng chính thức đảm nhiệm Trưởng ban Trị sự giai đoạn 2002-2022. Hòa thượng Thích Lệ Trang kế nhiệm Trưởng ban Trị sự 2022.

Thông tin hàng ngày