Đàn Dược Sư thất châu tại chùa Phú Hòa

Tôn tượng Phật Dược Sư trang nghiêm tại pháp hội
Tôn tượng Phật Dược Sư trang nghiêm tại pháp hội
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-2 (mùng 8-1-Tân Sửu), chư Tăng và Phật tử chùa Phú Hòa (81-83 Thành Mỹ, quận Tân Bình, TP.HCM) đã trang nghiêm cử hành lễ khai đàn Dược Sư thất châu - cầu quốc thế dân an, chúng sanh an lạc.

Tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Thông Đức, Ủy viên Ban Nghi lễ T.Ư, trụ trì chùa Phú Hòa - đương vi chứng minh và sám chủ khai đàn Dược Sư; chư Tăng của chùa đồng tán tụng và đạo tràng Phật tử hộ đàn tụng kinh.

Đàn Dược Sư tại chùa Phú Hòa được tổ chức hàng năm từ ngày mùng 8 đến hết rằm tháng Giêng. Sau lễ khai đàn, Pháp hội sẽ luân phiên tụng kinh Dược Sư từ sáng tới tối, hàng ngày 3 thời, đến khi bế đàn.

Tại pháp hội, đại chúng trì tụng kinh và Chân ngôn Quán đảnh của Phật Dược Sư để cầu nguyện cho Phật giáo được trường tồn, chúng sanh được an lạc, đất nước thịnh vượng, dịch bệnh tiêu trừ, nhà nhà an cư lạc nghiệp, âm siêu dương thới…

"Phật tử tới viếng và tham dự khóa lễ Dược Sư hoan hỉ thực hiện đúng các yêu cầu 5k (Khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) để giữ an toàn cho tự thân cũng như chư Tăng, Ni", ban tổ chức đề nghị.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày