Đăng đàn truyền giới Tỳ-kheo, Sa-di cho giới tử Đại giới đàn Nghệ Tĩnh Phật lịch 2565

Giới tử Đại giới đàn Nghệ Tĩnh đỉnh lễ chư giới sư
Giới tử Đại giới đàn Nghệ Tĩnh đỉnh lễ chư giới sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-12, Đại giới đàn Nghệ Tĩnh lần thứ V – Phật lịch 2565 của Phật giáo Nghệ An và Hà Tĩnh được diễn ra trang nghiêm tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Hà Tĩnh (xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh).
Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng

Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng

Tất cả các vị nghiệp sư và giới tử vân tập tổ đường đỉnh lễ hội đồng giới sư, cầu thụ Tỳ-kheo, Sa-di giới cho các giới tử. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, chư tôn đức niêm hương bạch Phật, lễ Tổ, tuyên bảng thập sư cung an chức sự, chư vị giới sư tác bạch cung thỉnh chư tôn đức hội đồng tam sư, chư vị tôn chứng đăng đàn truyền thọ cho 14 giới tử cầu Tỳ-kheo giới và cho 20 giới tử cầu Sa-di giới.

Giới đàn Nghệ Tĩnh lần V – 2021, Ban Tổ chức đã cung an chức sự, cung thỉnh Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Đàm, Phó Pháp chủ GHPGVN, đương vi Đường đầu Hòa thượng; Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự kiêm Trưởng ban hoằng pháp Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hà Tĩnh ngôi Yết-ma-a-xà-lê; Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự làm Giáo thọ A-xà-lê; chư tôn đức tôn chứng: Hòa thượng Thích Quảng Hà, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Thượng tọa Thích Thanh Phong, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Thượng tọa Thích Chiếu Tuệ, Đại đức Thích Minh Hương, Đại đức Thích Chánh Thành.

Giới tử vân tập tổ đường đỉnh lễ Hội đồng Giới sư, cầu thụ Tỳ-kheo

Giới tử vân tập tổ đường đỉnh lễ Hội đồng Giới sư, cầu thụ Tỳ-kheo

Sau khi tác pháp Yết-ma kết giới trường, các giới tử Tỳ-kheo được các vị điển lễ hướng dẫn phép thỉnh Giới sư, tôn chứng Tăng-già và được Hòa thượng Đường đầu khai đạo các nghi thức truyền thống y pháp, y luật truyền thọ cho 14 giới tử cầu giới Tỳ-kheo.

Buổi chiều cùng ngày, hai hội đồng giới sư đã tấn đàn truyền thọ cho 20 giới tử cầu giới Sa-di.

Giới tử một dạ chí thành mong cầu lãnh thọ giới pháp

Giới tử một dạ chí thành mong cầu lãnh thọ giới pháp

Giới đàn trang nghiêm, chư vị giới sư thanh tịnh, giới tử một dạ chí thành mong cầu lãnh thọ giới pháp để chính thức bước hàng Thích tử Như Lai, trên gương mặt mỗi giới tử hân hoan, tràn đầy niềm hỷ lạc với tấm lòng cung kính biết ơn sâu sắc đến chư tôn đức Hội đồng thập sư, những yếu tố đó tạo nên một giới đàn viên mãn với 14 giới tử xuất gia lãnh thọ giới Tỳ-kheo và 20 vị lãnh thọ giới Sa-di. Các giới tử đã đắc giới thể châu viên, đèn thiền từ nay đã được tiếp nối, kế thừa mạng mạch Phật pháp.

Đảnh lễ hội đồng giới sư

Đảnh lễ hội đồng giới sư

Cũng tại giới đàn, chư vị nghiệp sư đã thành kính cùng các giới tử lễ tạ Hội đồng giới sư. Đại lao chư tôn đức Hội đồng thập sư, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu khuyến tấn các Nghiệp sư cần quan tâm dạy bảo các giới tử vừa thụ giới, đặc biệt là các giới tử vừa thụ giới phải luôn nỗ lực tinh tấn tu học.

Các hành giả phải luôn tu tập hành trì y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật, biết dụng công hành đạo, trau dồi giới - định - tuệ… lấy giới luật làm căn bản, giữ thân tâm thanh tịnh và luôn hướng về Tam bảo để xứng đáng làm thầy.

Các tân Tỳ-kheo phải luôn tu tập hành trì y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật
Các tân Tỳ-kheo phải luôn tu tập hành trì y pháp, y luật chuyên cần học hỏi giới pháp của Đức Phật
Giới tử cầu thọ Tỳ-kheo giới

Giới tử cầu thọ Tỳ-kheo giới

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Là Phật tử, chúng ta không nên biến căn tính cá nhân thành một bức tường ngăn cách mình với những người không phải là Phật tử. Thay vào đó, ta có thể xem đó như lời nhắc nhở bản thân rằng mình đang học và thực hành giáo pháp của Đức Phật

Vượt qua mọi căn tính để trở thành người Phật tử thực sự

GNO - Căn tính là những dấu vết tạm thời mà ta mang theo trên đường đời và chỉ thật sự có ý nghĩa khi giúp ta trở nên cởi mở hơn với chính mình và với thế giới. Khi tự xưng mình là một “Phật tử” không phải để dựng lên bức tường ngăn cách, mà là để học cách nhìn mọi người bằng con mắt từ bi và hiểu biết.
Thượng tọa Thích Thanh Phong có lời thăm hỏi đến đồng bào tại các xã Cốc San và Bảo Hà, tỉnh Lào Cai nhân dịp Tết cổ truyền Bính Ngọ của dân tộc đang cận kề - Ảnh: Nguyễn Cường

Mang hơi ấm mùa xuân đến đồng bào tỉnh Lào Cai, Yên Bái trên hành trình “Tết yêu thương Xuân Bính Ngọ 2026”

GNO - Trên hành trình “Tết yêu thương, Xuân Bính Ngọ 2026”, ngày 29-1, theo sự hướng dẫn của Thượng tọa Thích Thanh Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội Phật giáo TP.HCM, đoàn từ thiện của Giáo hội đã đến với đồng bào tại Lào Cao và Yên Bái.

Thông tin hàng ngày