Danh sách Phật tử thi giáo lý cấp thành phố

GNO - Sáng nay, 8-11, Ban Tổ chức Hội thi giáo lý dành cho Phật tử PL.2563 đã công bố danh sách đầy đủ Phật tử đủ điều kiện tham gia Hội thi giáo lý cấp thành phố.

AHPuoc (3).jpg

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Tổ chức Hội thi giáo lý PL.2563

Theo đó, danh sách 2.815 Phật tử đạt từ 50 điểm trở lên từ Hội thi giáo lý cấp quận huyện được Ban Trị sự Phật giáo 21 quận huyện tổ chức đồng loạt tại 20 điểm thi, vào ngày 3-11 vừa qua.

Được biết, Hội thi giáo lý cấp quận huyện có 4.016 Phật tử từ 21/24 Phật giáo quận, huyện đăng ký dự thi (trừ huyện Nhà Bè, Cần Giờ và Q.Bình Tân), có mặt làm bài thi với 3.062 Phật tử, sau khi chấm thi, Ban Tổ chức đã tổng hợp có 2.815 Phật tử đạt từ 50 điểm trở lên.

Danh sách 2.815 Phật tử đủ điều kiện, chính thức tham gia Hội thi giáo lý cấp thành phố do Ban Hướng dẫn Phật tử và Ban Hoằng pháp Phật giáo TP.HCM tổ chức vào ngày 1-12 tới, tại Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM - cơ sở 2 (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh); Trường Trung cấp Phật học TP.HCM (Q.9) và tại Việt Nam Quốc Tự (Q.10).

HT.Thích Chơn Không, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Phật giáo TP, Trưởng ban Tổ chức cho biết, để chuẩn bị cho hội thi giáo lý cấp thành phố, Phật tử đạt từ 50 điểm trở lên của Phật giáo 21 quận huyện cần tiếp tục ôn thi, để hội thi sắp tới đạt chất lượng cao.

Sau hội thi cấp thành phố, Ban Tổ chức sẽ tổ chức trao giấy chứng nhận tại trụ sở Ban Trị sự Phật giáo TP.HCM - Việt Nam Quốc Tự.

H.D

Vào các đường dẫn đính kèm bên dưới để tải về danh sách theo các đơn vị quận, huyện:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Tu tập theo hạnh của đất, nước, gió & lửa

GNO - Tâm không trở nên thuần thục sau một lần ngồi thiền, cũng như lối mòn giữa rừng không thể hình thành chỉ bởi một dấu chân. Ngài Ajahn Chah cho rằng tu tập là kiên nhẫn thực hành, hết lần này đến lần khác, cho đến khi những gai góc trong lòng dần được dọn sạch.
Đại tháp Dhamek - trái tim của Sarnath

Sarnath được UNESCO chính thức công nhận Di sản thế giới

GNO - Không chỉ lưu giữ dấu tích hơn hai thiên niên kỷ của các kiến trúc và công trình khảo cổ học Phật giáo, Sarnath (Lộc Uyển, Vườn Nai) còn là nơi giáo lý giải thoát lần đầu tiên được trao truyền, nơi Tăng đoàn được hình thành và bánh xe Chánh pháp bắt đầu chuyển vận.

Thông tin hàng ngày