Đầu năm gieo phước

Tháng Giêng (Âm lịch), người ta thường có quan niệm gieo phước, làm điều thiện-tránh điều ác để cầu mong may mắn, thuận hòa suốt cả năm. Dạo một vòng các ngôi chùa ở TPHCM, luôn thấy cảnh người người, nhà nhà cùng nhau làm việc thiện. Sự ganh đua, bon chen áo cơm thường nhật dường như nhường chỗ cho những việc làm nhân văn.
Đầu năm gieo phước ảnh 1

Trong các hội quán, đình chùa của người Hoa diễn ra hoạt động đấu giá lồng đèn - với sự chứng kiến của lãnh đạo TPHCM - để giúp học sinh nghèo, người cơ nhỡ…

Đầu năm gieo phước ảnh 2

Nhiều vị sư đi thật chậm, mắt nhìn xuống chân, miệng niệm Phật đã nhận được tấm lòng cung kính của phật tử…

Đầu năm gieo phước ảnh 3

Ở Tuệ Tĩnh Đường thuộc tịnh xá Lộc Uyển, các nhà sư đã tất bật xắt, sao, phơi khô nhiều loại đông nam dược. Đại đức Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá, cho biết đã kê toa, bắt mạch, hốt thuốc cho hơn 100 bệnh nhân nghèo trong các ngày đầu năm

Đầu năm gieo phước ảnh 4

Trong khi đó, ở Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Bảo Hòa (Hội BTBNN TPHCM) lại có cách làm khác: Nấu hàng ngàn suất cơm miễn phí cho thân nhân nuôi bệnh trong các bệnh viện

Đầu năm gieo phước ảnh 5

Phóng sinh chim, cá là việc rất hay bắt gặp ở trước cổng những ngôi chùa. Năm nay, tệ đốt vàng mã đã giảm, nhưng xu hướng phóng sinh dường như tăng lên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Pháp niệm Phật nào đúng?

Pháp niệm Phật nào đúng?

GNO - Theo Phật giáo Phát triển (Tịnh Độ tông - Đại sư Ngẫu Ích, A Di Đà yếu giải) , niệm Phật nếu đạt nhất tâm bất loạn (Chỉ) thì thành tựu giải thoát, đoạn trừ các phiền não tham sân si..., mà không cần tu Tuệ (Quán). Theo Phật giáo Nguyên thủy, niệm Phật chỉ là một trong các tùy niệm...
Khóa lễ tụng kinh tại chánh điện chùa Tích Sơn

Vĩnh Phúc: Lễ hiệp kỵ chư tổ sư chùa Tích Sơn

GNO - Sáng 20-4, tại chùa Tích Sơn (P.Tích Sơn, TP.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc), Thượng tọa Thích Giác Minh, Ủy viên Thường trực Ban Pháp chế T.Ư, trụ trì chùa Tích Sơn cùng Phật tử đã trang nghiêm tổ chức Lễ hiệp kỵ chư vị lịch đại tổ sư.
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự: Sẽ mời các bên liên quan để giải quyết tồn đọng của Giáo hội

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.

Thông tin hàng ngày