ĐĐ.Tâm Mẫn “nhất bộ nhất bái” về quê lập chùa

GNO - Sáng qua, 27-3, tại chùa Tân Tây (thôn Phước Mỹ 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), BTS GHPGVN huyện Duy Xuyên tổ chức lễ công bố quyết định thành lập chùa Tân Tây là cơ sở trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
tantay10.jpg
Chư tôn đức chứng minh buổi lễ

Phát biểu khai mạc ĐĐ.Thích Như Giải, Trưởng BTS GHPGVN huyện Duy Xuyên, Trưởng BTC cho biết, chùa Tân Tây tuy thuộc thị trấn Nam Phước, điều kiện sinh hoạt khó khăn - bị ngăn cách bởi một con sông và cánh đồng rộng lớn, nhưng sự khao khát Phật pháp của Phật tử nơi đây là rất lớn.

Đại đức gửi lời tri ân đến chư tôn Giáo phẩm trong BTS Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng nam và gởi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo chính quyền đã tạo điều kiện thuận lợi để ngôi chùa Tân Tây được thành lập. Đại đức cũng kêu gọi sự phát tâm của các mạnh thường quân và các đạo hữu phật tử gần xa góp phần vào công việc xây dựng chùa Tân Tây sớm được hoàn thiện để có nơi cho tu học cho đạo hữu Phật tử tại địa phương.

Tại buổi lễ, TT.Thích Giải Quảng, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS PG tỉnh đọc quyết định thành lập chùa Tân Tây do HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam ký.

Sau đó, thay mặt chính quyền, bà Văn Thị Liệu, Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn phát biểu chúc mừng; TT.Thích Hạnh Hoa, Phó BTS PG tỉnh Quảng Nam ban đạo từ tại buổi lễ…

tantay06.jpg
ĐĐ.Tâm Mẫn và Phật tử phát nguyện xây chùa

tantay09.jpg
Tăng Ni, Phật tử và chính quyền các cấp dự lễ

Được biết, chùa Tân Tây do gia đình ĐĐ.Thích Tâm Mẫn hiến cúng đất và Phật tử phát tâm ủng hộ xây dựng từ năm 2014 đến nay. ĐĐ.Thích Tâm Mẫn, sinh năm 1977, tại thôn Phước Mỹ 3, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên Quảng Nam. Xuất gia tu học năm 24 tuổi tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn (TP.HCM) từ năm 2004.

Năm 32 tuổi, khi thọ giới cụ túc xong, thầy phát đại nguyện thực hiện cuộc hành trình “nhất bộ nhất bái”, bắt đầu từ ngày 24-11-2009 tại chùa Hoằng Pháp (TP.HCM), kết thúc ngày 24-11-2012 tại đỉnh chùa Đồng, Yên Tử, TP.Uông Bí, Quảng Ninh, với chặng đường dài hơn 1.860 km.

Sau khi kết thúc hạnh nguyện của mình, Đại đức về lại quê hương phát nguyện xây dựng chùa để làm nơi tu tập, được các cấp Giáo hội và chính quyền chấp thuận.

>> ĐĐ.Thích Tâm Mẫn kết thúc hành trình "nhất bộ nhất bái"

Đồng Tâm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày