Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử được trang bị hệ thống điện chiếu sáng hiện đại

Đường lên chùa Hoa Yên sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng phục vụ du khách.
Đường lên chùa Hoa Yên sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng phục vụ du khách.
Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống điện chiếu sáng khu Di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, với tổng vốn đầu tư gần 47,9 tỷ đồng.

Theo thiết kế, di tích sẽ được trang bị hệ thống chiếu sáng hiện đại nhất bắt đầu từ đoạn đấu nối quốc lộ 18A (ngã 3 Dốc Đỏ) vào đến chân núi Yên Tử và tuyến hành hương lên các điểm di tích chùa Hoa Yên, An Kỳ Sinh, chùa Đồng. Quy mô đầu tư công trình đường dây và trạm biến áp cấp III, với 6 tuyến chiếu sáng, 4 trạm biến áp 35(22)/0,4KV, 2.300m đường dây 35KV và cột bê tông ly tâm cao 16m cấp điện cho trạm biến áp. Thiết bị vật tư chiếu sáng sẽ được trang bị đồng bộ, gồm đèn chiếu sáng đường phố, đèn pha chiếu sáng, đèn pha chiếu sáng kiến trúc lắp âm đất, đèn chiếu sáng đường đi bộ, đèn chùm, đèn trang trí các loại, thiết bị phụ kiện, hệ thống điều khiển chiếu sáng... Ngoài ra, hệ thống máy biến áp và phụ kiện, thiết bị đóng - cắt điện, thiết bị chống sét, đo đếm điện, thiết bị an toàn điện, đều được lắp đặt loại sản phẩm chất lượng với độ bền và chính xác cao nhất trên thị trường hiện nay.

Tuỳ tính chất sử dụng của mỗi tuyến đường mà hệ thống điện chiếu sáng sẽ được lắp đặt phù hợp. Đối với tuyến đường từ đầu Dốc Đỏ đến bến xe Giải Oan, hệ thống điện chiếu sáng bao quát toàn tuyến, nhằm tạo điều kiện thuận lợi khi đi lại trên đường, bởi vậy các cột đèn được bố trí 30m/cột, 4 trạm biến áp công suất mỗi trạm 50KVA, đảm bảo ổn định chiếu sáng liên tục trên toàn tuyến dài hơn 12km. Riêng khu vực từ đoạn đường đôi đến bến xe Giải Oan dài 900m, vào mùa hội nơi đây là cửa ngõ đón các phương tiện giao thông và du khách tham quan Yên Tử nên được trang bị 2 tuyến chiếu sáng hai bên lề đường, 1 tuyến chiếu sáng trên dải phân cách. Khu vực bên trong bến xe Giải Oan là nơi cần tập trung ánh sáng, đơn vị thiết kế đã bố trí 6 cột đèn cao đến 17m mỗi cột có 8 đèn pha, 40 cột đèn chiếu sáng thấp hơn và 40 cột đèn chiếu sáng trang trí. Hệ thống chiếu sáng tại các tuyến lên các điểm di tích như vườn Tháp Tổ, chùa Hoa Yên, khu vực tượng đá An Kỳ Sinh yêu cầu có tính thẩm mỹ cao, nhằm tôn vinh vẻ đẹp kiến trúc nên chủ yếu được lắp đặt hệ thống đèn trang trí và hệ thống chiếu sáng kiến trúc, mật độ chiếu sáng từ 20 - 25m/cột. Riêng khu vực từ tượng đá An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, hệ thống đèn chiếu sáng đều được gắn trên bệ đá hai bên đường.

Theo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, chủ đầu tư công trình, với hệ thống điện chiếu sáng này, vẻ đẹp kiến trúc độc đáo của khu Di tích Yên Tử sẽ được tôn vinh hơn; vừa đáp ứng nhu cầu đi lại thường xuyên của du khách tham quan đến đây, đồng thời cải thiện điều kiện giao thông, nhất là trong những thời điểm tập trung lượng khách đến với Yên Tử.

Được biết, hiện nay các thủ tục ban đầu đã được hoàn thiện, công trình sẽ được khánh thành và đưa vào sử dụng trong năm 2010, kịp thời phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Giáo hội Phật giáo Quốc tế sẽ diễn ra trong năm 2010 tại đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trang nghiêm cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Thích Đạt Thanh an trí tại giới trường chùa Tỉnh Hội (Đồng Nai)

Đại Giới đàn Đạt Thanh: Cung thỉnh di ảnh Tổ sư về giới trường, giáo giới hành nghi các giới tử

GNO - Chiều 25-4, Ban Kiến đàn Đại giới đàn Đạt Thanh đã đến tổ đình Long Thiền cử hành lễ cung thỉnh di ảnh Đại lão Hòa thượng Đạt Thanh và giới bổn về chùa Tỉnh Hội - giới trường Tăng, đồng thời chư Ni trong Ban Kiến đàn cũng đã cung thỉnh di ảnh từ chùa Bửu Phong về chùa Phước Hội - giới trường Ni.
Sà lan chở nước ngọt từ Đồng Tháp về xã đảo Hưng Phong, H.Giồng Trôm, Bến Tre để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn

Vận chuyển nước ngọt bằng sà lan để hỗ trợ bà con vùng hạn mặn H.Giồng Trôm, Bến Tre

GNO - Được sự tài trợ của đoàn thiện nguyện tại TP.HCM do anh Huỳnh Trung Nghĩa làm trưởng đoàn, Đại đức Thích Vạn Bình, trụ trì Phước Long cổ tự (H.Giồng Trôm, Bến Tre) đã phối hợp với UBND xã đảo Hưng Phong tổ chức trao nước ngọt và thùng nhựa cho bà con tại địa phương vào ngày 23-4 vừa qua.

Thông tin hàng ngày