Điện Biên: Chư Tăng, thanh thiếu niên Phật tử tham quan bảo tàng 3D

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 9-9, tại hội trường chùa Linh Quang - trụ sở Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên, chư Tăng và các bạn thanh thiếu niên Câu lạc bộ Thanh niên Sứ giả Linh Quang cùng tìm hiểu, tham quan Bảo tàng ảo 3D di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Chư Tăng và thanh thiếu niên Phật tử tham quan bảo tàng 3D di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

Chư Tăng và thanh thiếu niên Phật tử tham quan bảo tàng 3D di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam

Qua đó, chư Tăng sẽ cùng các bạn thanh thiếu niên thảo luận và giới thiệu thêm một số kiến thức mới.

Trong bảo tàng có rất nhiều hình ảnh, thông tin với gần 200 tài liệu, hiện vật có niên đại từ đầu công nguyên tới thời Nguyễn gồm: tranh, tượng Phật, trang trí kiến trúc chùa tháp, đồ thờ cúng, nhạc khí… Đặc biệt là chiếc trống đồng Cảnh Thịnh đúc vào thời Tây Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định công nhận bảo vật quốc gia Việt Nam.

Các bạn thanh thiếu niên đã được các thầy hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc xoay quanh các hiện vật và câu chuyện lịch sử bên cạnh hiện vật

Các bạn thanh thiếu niên đã được các thầy hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc xoay quanh các hiện vật và câu chuyện lịch sử bên cạnh hiện vật

Trong buổi tham quan, các bạn thanh thiếu niên đã được các thầy hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc xoay quanh các hiện vật và câu chuyện lịch sử bên cạnh hiện vật. Qua đó, các bạn thanh thiếu niên tiếp thu được nhiều kiến thức, hiểu biết mới về quá trình hình thành và phát triển của văn hóa Phật giáo Việt Nam.

Bạn Khánh Linh, pháp danh Bổn Hòa Nhã chia sẻ: “Khi được tham quan bảo tàng di sản Phật giáo Việt Nam 3D, con cảm thấy rất hào hứng. Không gian 3D dễ dàng quan sát, các hiện vật phong phú có gắn kèm thông tin chi tiết giúp con dễ dàng nắm bắt thông tin, mốc lịch sử liên quan tới hiện vật”.

Các bạn trao đổi các kiến thức được tiếp thu

Các bạn trao đổi các kiến thức được tiếp thu

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang lại rất nhiều sự tiện ích, dễ dàng hơn cho việc tìm hiểu, truyền bá văn hóa Phật Giáo đến mọi người, đặc biệt là lớp thanh niên trẻ, giúp họ học tập, biết thêm các di sản, giá trị văn hóa Phật giáo. Với tình hình dịch bệnh như hiện nay, tại các vùng sâu vùng xa như Tây Bắc Điện Biên, các hoạt động tham qua tìm hiểu trực tiếp gặp nhiều trở ngại. Việc tham quan bảo tàng 3D vừa đảm bảo an toàn vừa dễ dàng giúp các bạn dễ nhận biết và tiếp thu trực quan hơn qua các hình ảnh hiện vật, thông tin chính xác và chi tiết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày