Điện Biên: Lễ cầu siêu và thắp nến tri ân tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ cầu siêu theo truyền thống
Chư tôn đức thực hiện khóa lễ cầu siêu theo truyền thống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 7-5, nhân Kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên đã tổ chức Lễ cầu siêu, tưởng niệm, tri ân anh linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong và đồng bào tử nạn trên địa bàn tỉnh. 
Thực hiện nghi thức tâm linh Phật giáo cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã khuất

Thực hiện nghi thức tâm linh Phật giáo cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã khuất

Buổi lễ do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên chủ trì.

Tham dự có ông Trần Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Văn Lương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh.

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm

Đoàn đại biểu dành phút mặc niệm

Chư tôn đức và đại biểu đã thực hiện nghi thức tâm linh Phật giáo cầu siêu anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào đã khuất; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm, tri ân tại Đền thờ Liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, cùng 5 nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh; thả hoa đăng tại Cầu Mường Thanh thành kính tưởng niệm, tri ân sâu sắc những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ tâm linh theo truyền thống

Chư tôn đức thực hiện khóa lễ tâm linh theo truyền thống

Tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, dâng hoa tươi, thắp nén hương thơm, tri ân những người con ưu tú của dân tộc, đã làm rạng danh non sông, đất nước.

Thành kính dâng hương

Thành kính dâng hương

Các đại biểu dành phút mặc niệm, kính nguyện anh linh các anh hùng liệt sĩ và đồng bào hi sinh tại Chiến trường Điện Biên Phủ được an giấc ngàn thu; cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước Việt Nam trường tồn, giàu mạnh, tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.

Tiếp đó, đoàn đại biểu di chuyển đến Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1 dâng hương, dâng hoa đăng các anh hùng liệt sĩ; thắp hương tại Đài tưởng niệm, đồng thời dâng hương, đặt hoa đăng tại từng phần mộ liệt sĩ.

Các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Các đoàn viên, thanh niên, học sinh tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ

Ngoài ra, tham dự còn có Tỉnh đoàn Điện Biên phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo huy động hơn 650 đoàn viên thanh niên, học sinh tại Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia A1.

Cùng với đó, trên 500 Tăng Ni, Phật tử thuộc GHPGVN tỉnh Điện Biên, hàng nghìn người dân địa phương và du khách thập phương tham gia. Cùng thời điểm với Nghĩa trang A1, lễ viếng, thắp hương, dâng hoa đăng cũng được tổ chức đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ: Độc Lập, Tông Khao và Him Lam.

Tại mỗi địa điểm, các vị lãnh đạo tỉnh và đại biểu tham dự đã thực hiện nghi thức dâng hương, dành phút mặc niệm, thắp nến tri ân tại các phần mộ liệt sĩ.

Người dân, Phật tử tỉnh Điện Biên thành kính tưởng niệm

Người dân, Phật tử tỉnh Điện Biên thành kính tưởng niệm

Chương trình thả đèn hoa đăng được tổ chức tại bờ sông Nậm Rốm, khu vực cầu Mường Thanh, với sự tham gia của các lực lượng chức năng, đoàn viên thanh niên, học sinh và đông đảo người dân, du khách.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ỷ Lan phu nhân sinh hạ được con trai đặt tên là Càn Đức, vua bèn lập làm Hoàng thái tử và phong làm Nguyên phi. Theo Mộc bản sách Ngự chế Việt sử tổng vịnh tập, quyển 3

Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Lê Thị Ỷ Lan (1044-1117) và bài kệ ngộ đạo

NSGN - Các bộ sử như Đại Việt sử lược và Đại Việt sử ký toàn thư cho biết hiện chưa rõ tên thật mà chỉ biết bà họ Lê người ở hương Thổ Lỗi, sau đổi thành Siêu Loại, phủ Thiên Đức, lộ Bắc Giang Hạ (thuộc khoảng khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội và huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên).
Ra mắt mô hình "Cơ sở tôn giáo xanh" tại tịnh xá Ngọc Chánh

Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh”, lan tỏa nếp sống bền vững

GNO - Mô hình “Cơ sở tôn giáo xanh” vừa được ra mắt tại chùa Phước Bửu và tịnh xá Ngọc Chánh đã trở thành một dấu ấn xanh đầy trách nhiệm, minh chứng cho sự đồng hành bền bỉ của Phật giáo cùng chính quyền và nhân dân trong việc kiến tạo một đô thị văn minh, bền vững.

Thông tin hàng ngày