Điện Biên: Lễ hội Phật giáo Mùa Hoa Ban lần thứ 5

GNO - Sáng nay, 16-3 (11-2, Kỷ Hợi), tại chùa Linh Quang, trụ sở BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên (đồi Tông Khao, X.Thanh Nưa, H.Điện Biên) đã long trọng diễn ra lễ khai mạc lễ hội Phật giáo Mùa Hoa Ban lần thứ 5 với sự tham gia của hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử và du khách thập phương.

DJI_0113.jpg

|

Chùa Linh Quang nhìn từ flycam

Tham dự chứng minh có TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS, Trưởng ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên, Trưởng ban Tổ chức lễ hội cùng chư tôn đức trong Ban Thường trực BTS Phật giáo tỉnh. Đại diện chính quyền có ông Mùa A Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các bộ ngành T.Ư và tỉnh nhà.

Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến 17-3, với chuổi các hoạt động tâm linh, văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và từ thiện xã hội.

4M5A0522.jpg

TT.Thích Đức Thiện cùng quan khách dâng hương cầu nguyện

Cũng trong sáng nay, lễ rước anh linh các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Độc Lập và nghĩa trang Tông Khao về chùa Linh Quang (sáng 16-3), pháp hội kỳ siêu, tri ân, tưởng niệm đã được tổ chức trang nghiêm. Tại đây, TT.Thích Đức Thiện đã có thời pháp thoại trước toàn thể hội chúng về công đức của chư anh linh anh hùng liệt sĩ đối với công cuộc bảo vệ Tổ quốc.

Chiều cùng ngày, Ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên đã đến dâng hương và đặt vòng hoa tại nghĩa Trang A1. Được biết, lễ hội Phật giáo Mùa Hoa Ban tổ chức từ năm 2015, được duy trì thường niên cho tới nay.

Lễ hội năm nay được thực hiện trong tinh thần hướng đến kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5-1954 – 7-5-2019), 110 năm thành lập tỉnh Điện Biên (1909 - 2019)… đồng thời đánh dấu 5 năm thành lập BTS GHPGVN tỉnh Điện Biên. Sự kiện này cũng nhằm giới thiệu về văn hóa, con người các dân tộc tỉnh Điện Biên; giới thiệu về văn hóa Phật giáo, thúc đẩy phát triển du lịch tâm linh tại Điện Biên và vùng Tây Bắc.

Sau đây là một số hình ảnh về các hoạt động sáng nay:

4M5A0008.jpg
4M5A0011.jpg
4M5A0271.jpg
4M5A0633-1.jpg
4M5A0565.jpg
4M5A0584.jpg
4M5A0523.jpg
4M5A0662.jpg
4M5A0876.jpg
4M5A0913.jpg
4M5A0036.jpg
DJI_0107.jpg

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày