Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình

Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình
Đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM tặng quà chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 23-5, đoàn Ban Tôn giáo TP.HCM do ông Vũ Huy Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ 1 làm trưởng đoàn cùng các thành viên đã đến tổ đình Giác Lâm thăm, chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình (TP.HCM).

Đón tiếp phái đoàn có Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình cùng chư vị thành viên Ban Trị sự.

Thay mặt đoàn, ông Vũ Huy Long đã tặng quà, và có lời chúc sức khỏe, an vui đến chư Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận nhân mùa Phật đản Phật lịch 2567.

Đáp từ, Thượng tọa Thích Đạt Đức cảm ơn Ban Tôn giáo đã dành thời gian đến thăm và chúc mừng Phật đản. Thượng tọa Trưởng ban cũng thông tin đến đoàn về kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.Tân Bình. Theo đó, Đại lễ Phật đản sẽ được tổ chức tại tổ đình Giác Lâm (565 Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình) vào lúc 15 giờ ngày 28-5-2023 (nhằm ngày 10-4-Quý Mão).

Bên cạnh đó, trong tuần lễ Phật đản, Ban Trị sự sẽ đồng hành cùng MTTQVN quận tổ chức chương trình Liên hoan ẩm thực Buffet chay lần I với chủ đề “Chung một tấm lòng - Chia sẻ yêu thương” vào lúc 17 giờ ngày 28-5 tại tổ đình Giác Lâm, nhằm chung tay góp sức hỗ trợ chăm lo đời sống người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày