[Ảnh] Sắc màu Phật đản của các tự viện Phật giáo trên địa bàn các Q.1 và 4

Lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo Q.1 tại tổ đình Vạn Thọ
Lễ đài Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo Q.1 tại tổ đình Vạn Thọ
GNO - Chỉ còn 2 ngày nữa sẽ chính thức bước vào tuần lễ Phật đản Phật lịch 2567, những con đường hay các lễ đài, tự viện trên địa bàn Q.1 và Q.4 đã tràn ngập sắc màu cờ hoa để đón chào sự kiện trọng đại này.

Báo Giác Ngộ xin gửi đến độc giả hình ảnh không khí Phật đản của các tự viện nơi đây:

Lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.1 được thiết trí trên đường Hoàng Sa, bên dòng kênh Nhiêu Lộc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân qua lại

Lễ đài Phật đản của Phật giáo Q.1 được thiết trí trên đường Hoàng Sa, bên dòng kênh Nhiêu Lộc thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân qua lại

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1 cho biết lễ đài cơ bản đã gần hoàn thành sau 4 ngày đêm làm việc liên tục của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận

Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng ban Trị sự Phật giáo Q.1 cho biết lễ đài cơ bản đã gần hoàn thành sau 4 ngày đêm làm việc liên tục của Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn quận

Hình ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức được thiết kế tại lễ đài nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngài vị pháp thiêu thân

Hình ảnh Bồ-tát Thích Quảng Đức được thiết kế tại lễ đài nhằm chào mừng kỷ niệm 60 năm ngài vị pháp thiêu thân

Mọi người hăng say làm việc dưới trời nắng gay gắt

Mọi người hăng say làm việc dưới trời nắng gay gắt

Niềm vui khi được phụng sự cho Phật pháp

Niềm vui khi được phụng sự cho Phật pháp

Các bạn trẻ treo áp phích tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân bên dòng kênh Nhiêu Lộc

Các bạn trẻ treo áp phích tưởng niệm 60 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân bên dòng kênh Nhiêu Lộc

Cờ Phật giáo tung bay trên cây cầu nối liền 2 con đường Hoàng Sa và Trường Sa

Cờ Phật giáo tung bay trên cây cầu nối liền 2 con đường Hoàng Sa và Trường Sa

Ni viện Pháp Hoa (P.Cô Giang, Q.1) cũng thiết trí lễ đài nhỏ bên ngoài để người dân có thể chiêm ngưỡng, tắm Phật khi đi ngang qua

Ni viện Pháp Hoa (P.Cô Giang, Q.1) cũng thiết trí lễ đài nhỏ bên ngoài để người dân có thể chiêm ngưỡng, tắm Phật khi đi ngang qua

Hình ảnh một người dân ngắm nhìn tôn tượng Thái tử Tất-đạt-đa đản sinh tại Ni viện Pháp Hoa
Hình ảnh một người dân ngắm nhìn tôn tượng Thái tử Tất-đạt-đa đản sinh tại Ni viện Pháp Hoa
Lễ đài bên trong Ni viện

Lễ đài bên trong Ni viện

Mô hình mi-ni chào mừng Phật đản của chư Ni, Phật tử Ni viện Pháp Hoa với ước nguyện người người, nhà nhà đều kính tín Tam bảo

Mô hình mi-ni chào mừng Phật đản của chư Ni, Phật tử Ni viện Pháp Hoa với ước nguyện người người, nhà nhà đều kính tín Tam bảo

Với Phật giáo Q.4 thì lễ đài chính năm nay được thiết trí tại Linh Quang tịnh xá ( số 40 Nguyễn Khoái, P.3, Q.4, TP.HCM)

Với Phật giáo Q.4 thì lễ đài chính năm nay được thiết trí tại Linh Quang tịnh xá ( số 40 Nguyễn Khoái, P.3, Q.4, TP.HCM)

Tôn tượng tại lễ đài chính

Tôn tượng tại lễ đài chính

Được biết, lễ đài được chư Tăng, Phật tử thực hiện thủ công liên tục trong vòng 10 ngày

Được biết, lễ đài được chư Tăng, Phật tử thực hiện thủ công liên tục trong vòng 10 ngày

Một vị Tăng đang bố trí lại các chậu hoa trong khuôn viên Linh Quang tịnh xá

Một vị Tăng đang bố trí lại các chậu hoa trong khuôn viên Linh Quang tịnh xá

Một góc nhỏ của Linh Quang tịnh xá tràn ngập sắc màu với pano, áp phích, cờ, lồng đèn chào mừng Đại lễ Phật đản
Một góc nhỏ của Linh Quang tịnh xá tràn ngập sắc màu với pano, áp phích, cờ, lồng đèn chào mừng Đại lễ Phật đản
Trong ảnh là một vị tu sĩ đang điều chỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh tại lễ đài chùa Phước Duyên
Trong ảnh là một vị tu sĩ đang điều chỉnh tôn tượng Đức Phật đản sinh tại lễ đài chùa Phước Duyên
Tôn tượng Thái tử Tất-đạt-đa đản sinh được thiết trí trên kiệu hoa đón mừng Phật đản. Đúng 5 giờ sáng ngày 8-4-Quý Mão, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn Q.4 sẽ vân tập về chùa Long Bửu để cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh về lễ đài chính Linh Quang tịnh xá
Tôn tượng Thái tử Tất-đạt-đa đản sinh được thiết trí trên kiệu hoa đón mừng Phật đản. Đúng 5 giờ sáng ngày 8-4-Quý Mão, Tăng Ni, Phật tử các tự viện trên địa bàn Q.4 sẽ vân tập về chùa Long Bửu để cung rước tôn tượng Đức Phật đản sinh về lễ đài chính Linh Quang tịnh xá
Phật tử trang trí kiệu hoa rước Phật tại chùa Phước Duyên. Được biết, thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.4 vào lúc 6g sáng, ngày 8-4-Quý Mão

Phật tử trang trí kiệu hoa rước Phật tại chùa Phước Duyên. Được biết, thời gian diễn ra Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 của Phật giáo Q.4 vào lúc 6g sáng, ngày 8-4-Quý Mão

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày