Đoàn GHPGVN dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo lần thứ VI tại Nhật Bản

GNO - Sáng 7-12-2014 đoàn GHPGVN do HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng ban Thông tin – Truyền thông T.Ư làm trưởng đoàn đã đến Nhật Bản tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI, tổ chức tại thành phố Kobe, Hyogo. Cùng đi có HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN; ĐĐ.Thích Quang Thạnh, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Phật giáo Quốc tế T.Ư, Tổng Thư ký Học viện PGVN tại TP.HCM; ĐĐ.Thích Tâm Hải, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Văn hoá T.Ư GHPGVN, Thư ký toà soạn Báo Giác Ngộ.

royal-grand-hall-01.jpg

Đại Vương đường Phật giáo - nơi sẽ diễn ra các chương trình chính của Hội nghị Thượng đỉnh - Ảnh: tư liệu 

Tại phi trường quốc tế Kanzai - Osaka, Ban Tổ chức Hội nghị đã trọng thị đón tiếp 41 đoàn đại biểu quốc tế đến từ năm châu lục. Ngay trong buổi chiều hôm nay 7-12, các phái đoàn đã đến thăm trụ sở chính của Thượng đỉnh Phật giáo thế giới tại thành phố Kobe. Sau khi đoàn chụp ảnh lưu niệm, dâng hoa lên chánh điện tại trụ sở và thăm phòng lưu niệm, phòng làm việc, tại phòng họp chính, TT. Hiroshi Fujikura, Tổng Thư ký Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới trân trọng tiếp đoàn. Hai bên cũng đã trao đổi những thông tin Phật sự, đồng thời nhắc lại những nhân duyên nối kết trong quá khứ với hy vọng mối quan hệ giữa Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới và GHPGVN sẽ ngày càng thêm thân thiết, có nhiều hợp tác mới.

Ngày mai 8-12, đoàn sẽ tham dự lễ tưởng niệm các nhân vật là nhà lãnh đạo, chư vị giáo phẩm cao cấp của Thượng đỉnh Phật giáo đã quá vãng, đồng thời sẽ thăm viếng Đại Vương đường Phật giáo cũng như công trình xây dựng Đại học Nalanda trên đất nước hoa anh đào.

Hội nghị chính thức diễn ra vào các ngày 9, 10 và 11-12. Sau đó là chương trình thăm viếng cố đô Kyoto và Nara.

Giác Ngộ online sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin quan trọng của sự kiện quốc tế này.

royal-grand-hall-03.jpg

Nghi thức đón tiếp đại biểu thường được diễn ra rất long trọng 

royal-grand-hall-04.jpg
royal-grand-hall-14.jpg

Chư Tăng của Niệm Phật tông cung đón đồng đạo đến từ năm châu 

royal-grand-hall-16.jpg

Tính kỷ luật là nét nổi bật của Phật tử Nhật Bản - Hình ảnh tư liệu 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Công trình trùng tu chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) đang được tiến hành

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn và Hòa thượng Thích Thiện Pháp thăm công trình tu bổ chùa Hương Ấp

GNO - Chiều 8-7, nhân dự Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Thái Nguyên lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã đến chùa Hương Ấp (Vạn Xuân tự) thuộc Khu di tích Lý Nam Đế (phường Phổ Yên) thăm công trình trùng tu đang được tiến hành.
Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm - Ảnh minh họa

Nhẫn nhục có ích gì?

GNO - Nhẫn nhục theo Phật giáo không có nghĩa là co mình chịu trận, ai muốn làm gì mình thì làm. Nhẫn nhục là bước đệm kham nhẫn cần thiết để tâm an, trí sáng nhằm giải quyết vấn đề một cách thấu tình đạt lý tiếp theo đó. Không phải ngẫu nhiên mà ông cha ta đã đúc kết kinh nghiệm “một điều nhịn, chín điều lành”.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1350 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Phật giáo đã truyền vào nước ta từ lúc nào?

GNO - Sau khi Đức Thế Tôn thành đạo dưới gốc cây Bồ-đề vào năm 533 trước dương lịch, tư trào tư tưởng Phật giáo hình thành và phát triển từ Ấn Độ lan dần ra các nước xung quanh và cả thế giới. Trong quá trình phát triển và lan dần này, Phật giáo đã đến nước ta, và tạo nên Phật giáo Việt Nam.

Thông tin hàng ngày