Đoàn Hội Khuyến học VN thăm cơ sở Tịnh Nghiêm

GNO - Ngày 14-6, ông Lương Thanh Sở, UVTT Ban chấp hành T.Ư Hội Khuyến học VN cùng đoàn công tác đã đến TP.Mỹ Tho thăm mô hình khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại đây.

Đoàn đã tham quan trường mầm non Bán trú Tịnh Nghiêm, cơ sở giáo dục mầm non đầu tiên của tỉnh Tiền Giang (miễn phí toàn bộ), giáo dưỡng con em người lao động nghèo do NS.Thích nữ Tịnh Nghiêm, Trưởng ban TTXH Phật giáo tỉnh Tiền Giang, trụ trì chùa Tịnh Nghiêm làm chủ trường.

h2.jpg

Ngôi trường miễn phí đầu tiên của tỉnh Tiền Giang dành cho con em lao động nghèo

Ngôi trường bề thế tọa lạc trên mảnh đất rộng trên 2.500 m2, có tổng vốn đầu tư trên 4 tỉ đồng và chính thức khai giảng vào niên khóa 2006 - 2007, đã chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy dỗ trẻ em nghèo ở địa bàn xã Mỹ Phong và một số xã thuộc huyện Chợ Gạo. 

Năm 2015, trường có thêm điểm nuôi dạy trẻ từ thiện thứ 2 ở xã vùng ven Phước Thạnh. Trường hiện có 206 trẻ theo học bán trú từ nhà trẻ đến mẫu giáo, có 25 cán bộ, giáo viên và nhân viên. 

Theo NS.TN Tịnh Nghiêm, trường giảng dạy theo quy định của ngành Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT), trực thuộc quản lý của Phòng GD-ĐT TP.Mỹ Tho; Trường nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Hiện nay, trường đã phần nào tự túc kinh phí hoạt động do nguồn thu từ cửa hàng thức ăn chay Bồ Đề Quán do chùa Tịnh Nghiêm quản lý. 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lương Thanh Sở cho biết, trường có khuôn viên học tập thân thiện, đủ tiêu chuẩn, các cháu khỏe mạnh và ngoan ngoãn. Mô hình xã hội hóa của nhà trường cần được nhân rộng trong cả nước…

Trong chương trình tham quan, đoàn đã phối hợp với Trung tâm phim tài liệu - phóng sự Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) tổ chức ghi hình các hoạt động của nhà trường. 

Xuân Uyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn chủ trì hội nghị sáng 20-4 tại thiền viện Quảng Đức

TƯGH thống nhất trong từng sự việc cụ thể sẽ mời các bên liên quan để trao đổi, giải quyết

GNO - Đó là giải pháp giải quyết những khó khăn của Phật giáo tỉnh thành được Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự chấp thuận tại hội nghị báo cáo quý I - năm 2024 của Văn phòng II T.Ư, diễn ra tại thiền viện Quảng Đức (Q.3, TP.HCM), vào sáng 20-4.
Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.

Thông tin hàng ngày