Đoàn Phật tử VN dâng y Kathina tại Myanmar

GNO - Đoàn Phật tử Việt Nam vừa được Sư cô Diệu Hiếu - Supetteyya (hiện đang theo học Tiến sĩ Phân khoa Vipassana - Trường Đại học Phật giáo Quốc tế Yangon, ITBMU) hướng dẫn đến Myanmar tham dự lễ Kathina và hành hương từ ngày 7 đến ngày 14-10 vừa qua.

a Hoai nam 4.jpg


Dâng y và cúng dường tới chư tôn đức tại chùa Mingalardon

Năm nay là năm thứ 5 đoàn Phật tử tham dự, cúng trai tăng, dâng y Kathina tại Myanmar và đã tác pháp dâng y tại các địa chỉ: Học viện Mahagandhayone Tamanakyo, Mobi (70 Tăng Ni); Trường Đại học Phật giáo Quốc tế Yagon - ITBMU (300 chư Tăng Ni và Tu nữ từ 22 quốc gia đang theo học); Trường Thiền quốc tế Pa-Auk, tỉnh Mawlamyain (600 chư Tăng và 400 Tu nữ); chùa Mingalardon (Hòa thượng Tam Tạng IX, U Gandhamalalankara trụ trì, có sự hiện diện danh dự của các Ngài Đại Trưởng lão Hòa thượng Tối cao Giáo hội Phật giáo Myanmar, 5 vị Tam Tạng và gần 200 chư Tăng).

Dịp này, đoàn cũng tổ chức cúng trai Tăng tại tu viện Nagalangu, Yangon, dâng phẩm vật, tịnh tài lên 1.200 chư Tăng và Tu nữ; đồng thời, cứu trợ 100 hộ gia đình khó khăn vùng Lawger, Mobi.

a Hoai nam 3.jpg
Tại Trường thiền Quốc tế Pa-Auk

a Hoai nam 2.jpg
Viếng và đảnh lễ Ngài Đại lão Hòa Thượng Kumara - Tăng thống GHPG Myanmar

a Hoai nam 1.jpg
Tại Trường Đại học Phật giáo Quốc tế Yagon - ITBMU

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Toàn cảnh khai mạc Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

Thượng tọa Thích Đức Thiện tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao 2024

GNO - Nhận lời mời của Hiệp hội giao lưu Văn hóa và Tôn giáo Trung Hoa, Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, đoàn đại biểu GHPGVN do Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự dẫn đầu đã tham dự Hội nghị Diễn đàn châu Á - Bác Ngao (BFA) 2024 diễn ra từ 26 đến 29-3-2024 tại Hải Nam, Trung Quốc.

Thông tin hàng ngày