Đoàn TNPT Trà An Lạc với Phật sự năm 2013

GNO - Chiều qua, 24-2, tại văn phòng Hà Nội, Đoàn Thanh niên Phật tử (TNPT) Trà An Lạc đã tổ chức lễ gặp mặt đầu xuân và triển khai phương hướng Phật sự năm 2013.

Theo đó, năm 2013 Đoàn TNPT Trà An Lạc tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chấp tác, phục vụ miễn phí Trà An Lạc tại các chùa và các sự kiện Phật giáo, hướng tới việc dự phòng và nâng cao sức khỏe tới chư tôn đức cũng như Phật tử. Nhân rộng và nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ thiện nguyện viên và tổ chức các nhóm cơ động phục vụ tại các chùa ở những tỉnh chưa có cơ sở và tổ chức Đoàn TNPT Trà An Lạc hoạt động.

traanlac.jpg

Nâng cao hoạt động chăm sóc sức khỏe chư tôn đức và Phật tử

Song song đó, các chương trình pháp thoại chuyên đề được tổ chức dành cho Phật tử thủ đô cũng sẽ được chú trọng và nâng cao về kiến thức, hệ thống giáo lý Phật Pháp căn bản.

Bên cạnh đó các hoạt động Phật sự cộng đồng như tổ chức các chương trình phóng sinh hàng tháng, khóa tu tuổi trẻ và một số đêm nhạc Phật giáo nhằm gieo duyên tới các bạn trẻ cùng tham gia làm Phật sự cũng được đưa vào phương hướng nhiệm vụ của Đoàn TNPT Trà An Lạc trong năm nay.

Được biết, lễ cầu an và phóng sinh sẽ được tổ chức vào tháng Giêng, khóa tu tuổi trẻ với chủ đề “Cảm ơn cuộc đời” sẽ được tổ chức vào tháng 4-2013 và đêm nhạc Phật giáo mang tên “Giấc mơ tự tại” (kết hợp cùng ca sĩ Hùng Thanh) sẽ được thực hiện vào tháng 5-2013.

traanlac1.png

Góp phần nâng cao kỹ năng sống cho tuổi trẻ qua các pháp thoại chuyên đề

Việc nhân rộng mô hình tổ chức Đoàn TNPT Trà An Lạc có mặt tại 23 tỉnh thành, 24 chương trình pháp thoại chuyên đề với các chủ đề thiết thực, gần gũi với đời sống hiện tại là nhiệm vụ tương đối khả thi để Đoàn TNPT Trà An Lạc thực hiện trong năm 2013.

T.A.Lạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày