Đoàn Trung ương GHPGVN thăm, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Gia Lai lần VI

Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
Chư tôn đức niệm Phật cầu gia hộ trước khi tiến hành phiên họp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 21-3, tại chùa Bửu Thắng (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã tổ chức phiên họp nhằm triển khai các công tác Phật sự cũng như công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật Giáo tỉnh Gia Lai lần VI (2022-2027).

Chứng minh và tham dự phiên họp có Hòa thượng Thích Quảng Xả, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN; Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN; Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự; Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai cùng chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; đại diện chính quyền, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đồng tham dự.

Quang cảnh phiên họp
Quang cảnh phiên họp

Phát biểu khai mạc, Hòa thượng Thích Từ Vân đã nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Gia Lai đã thành tựu nhiều công tác Phật sự như: đào tạo Tăng Ni, tổ chức các khóa tu dành cho thanh thiếu niên và Phật tử, xây dựng cơ sở thờ tự ở vùng sâu, vùng xa; công tác từ thiện xã hội được đánh giá cao như cứu trợ miền Trung, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19… Những thành tựu đạt được là kết tinh trí tuệ của một tập thể thống nhất ý chí cao, cụ thể, là niềm tin vững chắc vào sự chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền tỉnh nhà cũng như sự đoàn kết của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh.

Hòa thượng Thích Từ Vân phát biểu khai mạc
Hòa thượng Thích Từ Vân phát biểu khai mạc

Tại phiên họp, Đại đức Thích Giác Khánh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh trình bày bản tóm tắt thành quả Phật sự của Ban Trị sự trong nhiệm kỳ V (2017-2022).

Dịp này, lãnh đạo chính quyền cũng đã trao tặng Bằng khen đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh và các cá nhân có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trao tặng Bằng khen

Trao tặng Bằng khen

Trong phiên họp, chư tôn đức Tăng Ni thành viên Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh cũng đã lần lượt đưa ra các ý kiến thảo luận về các công tác Phật sự, đặc biệc là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh sắp tới.

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Thích Đức Thiện phát biểu tại phiên họp

Thượng tọa Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN thay mặt Trung ương GHPGVN phát biểu tại buổi họp. Theo đó, Thượng tọa nhấn mạnh: “Nhân ngày khánh đản Đức Bồ-tát Quán Thế Âm, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN gửi lời tán dương công đức đến toàn thể chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử tỉnh Gia Lai đã nỗ lực hết mình chung lo các công tác Phật sự, tạo ra những thành quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời Hòa thượng cũng mong rằng, trong thời gian đến những thành quả ấy sẽ được Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà tiếp tục phát huy trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, thống nhất ý chí và hành động trên tinh thần tự giác, tự nguyện chuẩn bị kỳ Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần VI (2022-2027) sắp tới thành công viên mãn”.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Người thân mất lúc nửa đêm giỗ vào ngày nào?

GNO - Ông cụ nhà tôi mất lúc 23 giờ 50 ngày 20-12-Quý Mão. Vì ông mất lúc 23 giờ 50 là giờ Tý, mà giờ Tý nối liền giữa hai ngày (từ 23 giờ ngày 20-12 đến 1 giờ ngày 21-12) nên một số người thân cho rằng ông mất vào ngày 21-12-Quý Mão. Cách tính ngày mất như vậy có chính xác không? 

Thông tin hàng ngày