Gia Lai: Ấn định thời gian tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo vào tháng 9-2022

Cung nghinh chư tôn giới sư tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức tại chùa Minh Thành năm 2020
Cung nghinh chư tôn giới sư tại Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức tại chùa Minh Thành năm 2020
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung chính trong Thông báo số 18/TB-BTS của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai, do Hòa thượng Thích Từ Vân, Trưởng ban, ký ngày 21-2-2022, vừa gửi đến tòa soạn Báo Giác Ngộ.

Theo đó, công văn gửi đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, Ban Tăng sự Trung ương, Nhị bộ Hội đồng Thập sư Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo, Giáo hội các cấp, chư Tăng Ni, các giới tử đã đăng ký thọ giới tại Đại giới đàn này.

Chùa Minh Thành là một trong 2 điểm tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo

Chùa Minh Thành là một trong 2 điểm tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo

Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai tổ chức, thông báo ban đầu tổ chức vào tháng 10-2021 tại chùa Minh Thành và chùa Bửu Sơn – TP.Pleiku, tuy nhiên do tình hình đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, nên Ban Tổ chức đã thông báo tạm hoãn.

Trước tình hình mới khi dịch được kiểm soát và hầu hết người dân đã được tiêm đủ vắc-xin Covid-19, Ban Tổ chức Đại giới đàn Cam Lồ Giác Đạo quyết định sẽ tổ chức từ ngày 1 đến 5-9-2022 (mùng 6 đến 10-8-Nhâm Dần).

Thông tin về địa điểm, kế hoạch, phát hành, thu nhận hồ sơ thọ giới không thay đổi theo Thông báo số 44/TB-BTS ngày 26-5-2020 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai đã phát hành trước đây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Mã đáo thành công

GNO - Tiễn Rắn về lại rừng sâu/ Ất Tỵ mưa nắng dãi dầu bão giông/ Hai ngàn mù mịt long đong/ Không trăm không chục không đồng buồn teo...
Trà giả Phạm Quang Hùng thường xuyên chia sẻ về trà, thiền và tâm lý trị liệu ở nhiều nơi, trong đó có những khóa tu, khóa sinh hoạt của người trẻ

Kể chuyện thiền trong từng ấm trà

GNO - Câu chuyện về trà giả, Phật tử Phạm Quang Hùng (pháp danh Pháp Thiện) mở ra nhẹ như một làn hương trà nhưng lắng sâu và bền bỉ. Anh bước vào thế giới trà bằng con đường của người thực tập: lấy thiền làm gốc, lấy trà làm duyên, để thân và tâm có cơ hội trở về trọn vẹn trong hiện tại.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

“Tam giác Kim Cương” của Phật giáo Odisha được UNESCO đưa vào Danh sách Di sản Thế giới dự kiến

GNO - UNESCO đã đưa một khu vực được gọi là “Tam giác Kim Cương” gồm ba di tích Phật giáo là Ratnagiri, Udayagiri và Lalitgiri tại các huyện Jajpur và Cuttack, bang Odisha, vào Danh sách dự kiến (Tentative List) của Ấn Độ để xem xét khả năng được công nhận là Di sản Thế giới, theo thông báo từ các quan chức Ấn Độ.

Thông tin hàng ngày