Đoàn Tư lệnh Quân khu 9 thăm Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú nhân mùa An cư

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-8, đoàn Tư lệnh Quân khu 9 đã đến thăm hỏi sức khỏe và tặng quà đến Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2565.

Đoàn do Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9 làm trưởng đoàn; đi cùng có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; ông Dương Văn Triệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Trà Cú; ông Lê Thanh Bình, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú.

Tiếp đoàn có Hòa thượng Kim Ngọc Toàn, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú; Đại đức Thạch Nhứt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú.

Đoàn Tư lệnh Quân khu 9 thăm, tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú

Đoàn Tư lệnh Quân khu 9 thăm, tặng quà Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước huyện Trà Cú

Tại buổi trò chuyện thân mật, ông Đoàn Thanh Xuân ân cần vấn an sức khỏe chư Tăng lãnh đạo Huyện hội, các vị sư sãi cùng bà con Phật tử huyện Trà Cú, chia sẻ những khó khăn đang gặp phải trong thời gian tỉnh, huyện cũng như cả nước thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Hòa thượng Kim Ngọc Toàn bày tỏ niềm vui mừng khi được phái đoàn đến thăm, san sẻ khó khăn đối với các vị chức sắc tôn giáo Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào Phật tử huyện Trà Cú.

Hòa thượng cũng nhấn mạnh Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước luôn tuyên truyền đến chư Tăng, Phật tử trong huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch do các cấp lãnh đạo chính quyền nhằm chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

Hòa thượng, A-xà-lê và đệ tử

GNO - Thầy và trò hay sư phụ và đệ tử là những người có nhân duyên quyến thuộc đạo pháp nhiều đời. Mỗi người đều có trách nhiệm và bổn phận khác nhau. Chu toàn phận sự của mình thì Phật pháp mới xương minh, tứ chúng thập phương an ổn.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1246 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Con đường đến Sơ quả

GNO - Sơ quả hay Tu-đà-hoàn là quả vị Thánh đầu tiên mà người Phật tử có thể chứng đạt ngay hiện đời. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật dạy muốn thành tựu Sơ quả thì trước tiên cần thành tựu giới, kế đến chứng đắc định (bốn bậc thiền), sau đó phát huy tuệ đoạn trừ ba kiết sử đầu tiên: Thân kiến, giới cấm thủ và nghi.

Thông tin hàng ngày