Kiên Giang: Các chùa Phật giáo Nam tông Khmer khai hạ an cư theo truyền thống

Lễ thắp nến nguyện hạ truyền thống của các chùa Nam tông Khmer
Lễ thắp nến nguyện hạ truyền thống của các chùa Nam tông Khmer
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo truyền thống, hàng năm cứ đến ngày 15-6 Âm lịch, các chùa Nam tông Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang đồng loạt tổ chức lễ nhập hạ, năm nay các chùa chỉ tổ chức theo hình thức ngắn gọn nhưng vẫn giữ đúng tinh thần luật Phật chế định.

Chùa Sóc Xoài (huyện Hòn Đất) hiện là chùa có đông chư Tăng theo học và An cư kết hạ với trên 100 chư Tăng.

Chư Tăng thực hiện nghi thức thắp nến nguyện cầu trong lễ khai hạ

Chư Tăng thực hiện nghi thức thắp nến nguyện cầu trong lễ khai hạ

Theo thượng tọa Danh Phản, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh, trụ trì chùa Sóc Xoài, các chư Tăng làm lễ nhập hạ tại chùa đều tuân thủ các quy định phòng chống dịch như: đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, không tụ tập, đeo khẩu trang.

“Việc tạm dừng các hoạt động hội được các Phật tử hết mực ủng hộ, bởi ai cũng ý thức được rằng, lễ nhập hạ năm nào cũng có, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, sự an toàn. Đến nay, các chùa Khmer trên địa bàn huyện đều thực hiện nghiêm thông báo của tỉnh, tổ chức với tinh thần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19”, Thượng tọa Danh Phản cho biết.

Theo đó, lễ nhập hạ của chư Tăng của các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được tổ chức theo nghi thức nội bộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn từ thiện chùa Thiên Quang cứu trợ tại Myanmar

Chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) thăm các tu viện, xây 10 căn nhà hỗ trợ người dân Myanmar sau động đất

GNO - Từ ngày 28-6 đến 1-7, đoàn từ thiện chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM), dưới sự hướng dẫn của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa đã trực tiếp đến thăm 20 tu viện, xây tặng 10 ngôi nhà tập trung, tặng quà cho 1.103 hộ dân tại Myanmar chịu ảnh hưởng bởi động đất xảy ra vào ngày 28-3.
Tranh minh hoạ tăng nhân Biện Cơ

Biện Cơ - vị tăng nhân tài hoa nhưng bạc phận

NSGN - Một trong những tác phẩm của ngài Huyền Trang (602-664) mang tính cống hiến vĩ đại cho ngành khảo cổ ở Ấn Độ nói riêng và cho cả nhân loại nói chung, góp phần giúp tìm ra những Thánh tích nổi tiếng của Phật giáo tại Ấn Độ, đó chính là tác phẩm Đại Đường Tây Vực ký (大唐西域記).

Thông tin hàng ngày