Đoàn UBTƯ MTTQVN thăm Đức Pháp chủ GHPGVN

Ngày 1-9, tại chùa Viên Minh (xã Quang Lãng, H.Phú Xuyên, Hà Nội), ông Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký UBTƯ MTTQVN cùng đoàn công tác UBTƯ MTTQVN đến thăm và tặng quà Đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, Đệ tam Pháp chủ GHPGVN nhân mùa Vu lan - Báo hiếu PL.2564.

a ub 1.jpg


Đức Pháp chủ tiếp đoàn UBTƯ MTTQVN do ông Hầu A Lềnh làm trưởng đoàn đến thăm

Thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQVN, ông Hầu A Lềnh gửi đến Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ lời chúc sức khỏe dồi dào, trường thọ để luôn cùng với GHPGVN và Tăng Ni, Phật tử trên cả nước tiếp tục chung tay cùng các tôn giáo khác để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng bền chặt, đặc biệt trong giai đoạn khó khăn của đất nước hiện nay.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, nhân mùa Vu lan - Báo hiếu, nhân dân cả nước, Phật tử bốn phương đang cùng hướng về tổ tiên, cha mẹ, những đấng sinh thành đã xây dựng nên đất nước chúng ta ngày nay. Điều này đã thể hiện được sự đồng hành của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc Việt Nam, đã góp phần gìn giữ văn hóa, truyền thống văn hóa, đạo lý tốt đẹp của người Việt Nam qua nhiều năm tháng.

Ông mong muốn, Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục dìu dắt, lãnh đạo GHPGVN đoàn kết, chỉ dẫn Tăng Ni, Phật tử thực hiện tốt phương châm hoạt động “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận phát động, góp phần xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đáp lời, Đức Pháp chủ cho rằng, làm tròn chữ “Hiếu” luôn là bổn phận của mỗi người con chúng ta. Mùa Vu lan - Báo hiếu của Phật giáo là dịp để chúng ta báo ân, báo hiếu công ơn của cha mẹ, những người đã sinh ra ta, ghi nhớ công ơn của tổ tiên, những người đã gây dựng nên đất nước ngày nay...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: VBU

Người nữ trong đạo Phật

GNO - Mùa An cư thứ năm sau ngày thành đạo, Đức Phật cho phép thành lập Giáo hội Ni. Những thử thách buổi đầu của Ngài, là những lời giáo huấn vô ngôn cho bản chất Ni chúng. Vượt qua nó, và chứng tỏ khả năng giải thoát của mình, là công hạnh của Di mẫu Ma-ha-ba-xà-ba-đề (Mahāpajāpatī) và chư vị Thánh Ni.
Thiền viện Trúc Lâm nằm trên núi Phụng Hoàng (Đà Lạt) - Ký họa: KTS.Nguyễn Khánh Vũ

Ký họa thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt)

GNO - Thiền viện Trúc Lâm (Đà Lạt) do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tông chủ Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam khai sơn. Ngài là người có công lớn phục hưng dòng thiền Trúc Lâm do vua Trần Nhân Tông (1258-1308) sáng lập vào cuối thế kỷ XIII và dần mất dấu vào giữa thế kỷ XX.
Trại Về nguồn tại thiền viện Toàn Giác

Đồng Nai: Thắt chặt tình Lam qua kỳ trại giao lưu Về nguồn lần thứ I

GNO - Nhân ngày Lễ truyền thống Về nguồn, ngày 7-3, tại thiền viện Toàn Giác, Gia đình Phật tử Giác Nguyên, Lan Nhã, Đức Trí và Giác Hạnh (TP.HCM) tổ chức trại giao lưu Về nguồn lần thứ I. Đây là nhịp cầu kết thân, giúp các huynh trưởng và đoàn sinh trau dồi kỹ năng, tiến tu trên con đường phụng sự lý tưởng áo Lam.

Thông tin hàng ngày