Đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm trường hạ trên địa bàn quận 12

Đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm trường hạ chùa Vĩnh Phước, quận 12 - Ảnh: P.Tường
Đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM thăm trường hạ chùa Vĩnh Phước, quận 12 - Ảnh: P.Tường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 30-6 (2-6-Nhâm Dần), đoàn Ủy ban MTTQVN TP.HCM đã đến thăm trường hạ chùa Vĩnh Phước (quận 12, TP.HCM) nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.

Đoàn do ông Ngô Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM làm trưởng đoàn, cùng thành viên có bà Cao Thị Thu Duyên, Phó ban Tuyên Giáo Ủy ban MTTQVN TP.HCM; ông Huỳnh Chí Công, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận 12.

Tiếp đoàn có Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12; Thượng tọa Thích Lệ Thọ, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận 12; Ni sư Thích nữ Diệu Minh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN quận 12, Hóa chủ trường hạ chùa Vĩnh Phước.

Thượng tọa Thích Trí Thường cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 12 tiếp đoàn Mặt trận TP.HCM - Ảnh: P.Tường

Thượng tọa Thích Trí Thường cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận 12 tiếp đoàn Mặt trận TP.HCM - Ảnh: P.Tường

Ông Ngô Thanh Sơn phát biểu cảm ơn sự đóng góp của Tăng Ni Phật giáo quận 12 trong các công tác từ thiện xã hội trong nhiều năm qua. Ông kính chúc chư Tăng Ni quận 12 có mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566 thành tựu.

Thượng tọa Thích Trí Thường thay mặt chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN quận, Tăng Ni trụ trì trên địa bàn cảm ơn sự quan tâm của Ủy ban MTTQVN TP.HCM đối với Tăng Ni quận 12 trong mùa an cư.

Thượng tọa bày tỏ, Tăng Ni Phật giáo quận luôn chia sẻ đồng hành cùng với mặt trận các cấp để cùng hỗ trợ kịp thời tới những hoàn cảnh khó khăn, trên tinh thần hộ quốc an dân. Thượng tọa chúc ông Ngô Thanh Sơn và các thành viên đoàn sức khỏe, hoàn thành tốt các công tác được giao phó.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài đăng trên giai phẩm Giác Ngộ Xuân Bính Ngọ - 2026 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Tâm xuân

GNO - Không rực rỡ sắc màu, không hồng diễm mong manh, mùa xuân của thiền sư ở trong tâm, chẳng có gì thay đổi. An lạc. Thường nhiên.
Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal

Những di tích Phật giáo ở Bangladesh

NSGN - Có một số di tích khảo cổ Phật giáo quan trọng nằm ở khu vực ngày nay thuộc Bangladesh. Về mặt lịch sử, Bangladesh từng là một phần của Ấn Độ và được gọi là Đông Bengal.
Hòa thượng Thích Giác Toàn, bút danh Trần Quê Hương, tác giả của nhiều thi tập đã được xuất bản

Tìm lại hương Xuân

GNO - Dòng đời nắng hạ mây bay/ Sáng trưa chiều tối, tháng ngày đong đưa/ Kiếp người lắm nỗi móc mưa/ Sanh già bệnh chết... mộng thừa dần xoay...

Thông tin hàng ngày