Phật giáo quận 12 khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566

Khóa lễ diễn ra tại chùa Quảng Đức
Khóa lễ diễn ra tại chùa Quảng Đức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 16-5 (16-4-Nhâm Dần), Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã trang nghiêm tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ tại chùa Quảng Đức.

Chứng minh có Hòa thượng Thích Trí Anh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN quận 12; Thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Hội Đồng Trị sự, Trưởng ban Văn hóa Phật giáo TP.HCM; chư tôn đức Ban Trị sự, chư Tăng Phật giáo quận 12.

Có 150 chư Tăng An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Quảng Đức

Có 150 chư Tăng An cư kiết hạ Phật lịch 2566 tại chùa Quảng Đức

Phát biểu biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Thường, Trưởng ban Tổ chức khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2566, Trưởng ban Trị sự GHPGVN quận 12 cho biết truyền thống An cư kiết hạ là nét đẹp của văn hóa Phật giáo nói chung và của quận 12 nói riêng. Ba tháng an cư là thời gian chư Tăng thúc liễm thân tâm trau dồi giới, định, tuệ trên tinh thần lục hòa. Từ đó thể hiện tinh thần hòa hợp của chư Tăng, một nét đẹp luôn được Phật giáo quận 12 trân trọng giữ gìn trong nhiều năm năm qua.

Thượng tọa đã gửi lời chúc đến chư hành giả an cư trong ba tháng luôn tinh tấn trau dồi tam vô lậu học. Và với tinh thần lục hòa cộng trụ, Tăng Ni đoàn kết, hòa hợp trưởng dưỡng đạo tâm, làm trang nghiêm Giáo hội.

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú thọ an cư

Nhị vị Hòa thượng tác pháp đối thú thọ an cư

Mùa an cư năm nay, trường hạ Quảng Đức đã có gần 150 hành giả về an cư tập trung, ngoài ra còn có hai điểm an cư tại chỗ dành cho chư Ni là chùa Vĩnh Phước và chùa Long Thạnh. Thời gian an cư bắt đầu từ ngày 16-4 Âm lịch đến ngày 12-7 Âm lịch. Mỗi nửa tháng, vào ngày 15 và 30 chư hành giả an cư tại chỗ tập trung bố-tát.

Chư Tăng sẽ bố-tát tại trường hạ Quảng Đức, chư Ni bố-tát tại trường hạ Vĩnh Phước và Long Thạnh. Trước đó, ngày 15-5 (15-4-Nhâm Dần) vào lúc 14 giờ chư Ni đã đến chùa Quảng Đức để cầu giáo giới đại Tăng.

Chư Tăng tác pháp an cư

Chư Tăng tác pháp an cư

Thượng tọa Thích Trí Chơn, cố vấn Ban Trị sự GHPGVN quận 12 đã phát biểu trong buổi lễ khai hạ, Thượng tọa đã bày tỏ sự hoan hỉ khi Ban Trị sự nhiệm kỳ mới đã tổ chức khóa hạ đầu tiên quy tụ được rất đông hành giả về an cư. Đây là sự phát triển rất đáng khích lệ của Phật giáo quận 12. Thượng tọa cũng mong mỏi chư Tăng Ni tiếp tục gìn giữ tinh thần hòa hợp để phát triển Phật giáo quận trong thời gian tới.

Tiếp đó, chư Tăng tác pháp đối thú an cư của chư tôn đức giáo phẩm và các hành giả an cư. Lễ đối thú diễn ra trang nghiêm theo tinh thần giới luật.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày