Doanh nhân thiết trí lễ đài Phật đản ngay trước công ty

GNO - Tôi thật sự mến mộ anh Bình - pháp danh Tuệ Đăng - một doanh nhân Phật tử Việt với tinh thần hưởng ứng ngày Phật đản...

Anh là một Phật tử có tâm đạo, hay đi chùa, hỗ trợ Phật sự các chùa, làm từ thiện. Anh Bình là người Hải Phòng, nhưng lập nghiệp ở Đà Nẵng - mở siêu thị nội thất tại OPAL Plaza (số 174 đường 2-9, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

a tvd 4.jpg
Những ngày này, ai đi ngang đoạn đường 2-9 (Đà Nẵng) đều thấy hoan hỷ với hình ảnh này


Ngay tại siêu thị của mình, từ năm 2014 đến nay, năm nào đến Đản sinh anh cũng cho thiết trí lễ đài rất trang nghiêm với hình tượng Đức Phật sơ sinh, lồng đèn hoa sen trùm khắp một góc phố, khiến ai thấy cũng hoan hỷ.

Anh cũng là người đã tài trợ cúng dường 7 đóa sen hồng trên sông Hàn - Đà Nẵng từ mùa Phật đản 2014 và 2015.

Năm nay do thiếu nhân lực công ty nên anh tạm ngựng việc thả 7 hoa sen trên sông Hàn, nhưng vẫn duy trì cúng dường lễ đài Phât đản hàng năm.

Anh Bình tâm sự rằng, muốn cúng dường lễ đài Phật đản vì muốn đưa hình ảnh của Đấng Thế Tôn đến gần hơn với cộng đồng để nhiều người được biết đến giáo lý của Đức Phật và thực hành theo lời Phật dạy nhằm chuyển hóa khổ đau của tự thân.

Thông qua lễ đài thiết trí tại cơ sở kinh doanh của mình, anh cho biết, cũng là cổ động cho Phật tử cùng trang hoàng kính mừng Phật đản.

a tvd 3.jpg

a tvd 1.jpg
Ngày và đêm ở tại góc đường 2-9, trước siêu thị của một doanh nhân Phật tử có tâm đạo


Trần Văn Đức
* Cùng bạn đọc:

Mời bạn đọc chia sẻ tin, bài, hình ảnh về Phật đản với Giác Ngộ online. Tòa soạn chào đón những mẩu tin, chùm ảnh, cảm xúc Đản sinh từ tất cả CTV, bạn đọc của báo - để cùng dâng lên cúng dường Đức Từ phụ nhân mùa Phật đản PL.2560. Bài vở hoan hỷ gửi về: toasoan@giacngo.vn.

Kính chúc quý bạn đọc thân tâm thường an lạc, đón mùa Phật đản tràn đầy hỷ lạc! (GNO)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.
Trao quà đến các em thiếu nhi trong Đêm hội "Vui Trung thu"

Hà Nội: Đêm hội "Vui Trung thu" tại chùa Quán Sứ

GNO - Tối 22-9, tại giảng đường chùa Quán Sứ, Câu lạc bộ Thanh thiếu niên Phật tử Quán Sứ đã tổ chức Đêm hội "Vui Trung thu", dành cho các em thiếu nhi và đặc biệt sẻ chia yêu thương với những mảnh đời kém may mắn.
Mục đích chính của việc hành sự Bố-tát định kỳ nửa tháng là duy trì sinh mệnh tồn tại của Tăng đoàn theo tinh thần hòa hợp và thanh tịnh - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Ý nghĩa của lễ Bố-tát, thuyết giới

GNO - Bố-tát là mạng mạch của Tăng đoàn, nên không có chúng Tỷ-kheo nào được gọi là Tăng mà không thực hành Bố-tát, ngoại trừ những kẻ lạm dụng Tăng để phá hoại Chánh pháp. Chỉ có ngoại đạo, kẻ tà kiến mới làm như vậy. Vì tính chất của Bố-tát là như vậy nên không thể không có Bố-tát trong sự sinh hoạt của Tăng.

Thông tin hàng ngày