Đọc gì trên Giác Ngộ số 695?

GNO - Giác Ngộ số 695, ra ngày 1-6-2013 có nhiều tin tức thời sự nổi bật, phản ảnh không khí đón Phật đản của cả nước thông qua ghi nhận của PV, CTV Giác Ngộ.

Bên cạnh đó, tin tức lễ kỷ niệm 50 năm Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân (1963-2013) cũng được PV tường thuật trên trang 8 của báo. Liên quan sự kiện lịch sử này còn có bài Suy nghiệm lịch sử để củng cố niềm tin của nhà báo Hoàng Độ, đăng trên trang 3.

biagn1.jpg
Bìa Giác Ngộ số 695 - Thiết kế: HS Nhuận Thường



Chuyên trang Văn hóa có hai bài viết: Nick Vujicic & những góc nhìn (Lưu Đình Long),

Thêm một đóa sen phương trời xa

(của CTV Huyền Lam).

Trang Phật học tiếp tục bài của HT.Thích Trí Quảng - Con đường tâm linh của người Phật tử và bài Phẩm chất tôn giáo cần thiết cho cuộc đời của tác giả Viên Trí.

Lối về Vipassana là bài viết của CTV Viên Thành - Nguyễn Ngọc Hưng đăng trên trang Sống đạo kỳ này.

Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, Giác Ngộ đăng chùm truyện ngắn của Đào Mạnh Long, gồm 2 truyện: Búp bê vải; Điều ước của hươu cao cổ.

Ngoài ra, các trang mục khác như Phật giáo - Tuổi trẻ, Phật giáo nước ngoài, Xã hội... cũng có các bài vở đặc sắc như: Người đem Phật pháp về buôn làng; Mùa hè gõ cửa, người trẻ lên chùa, dấn thân...; Tuyên bố Bangkok nhân dịp lễ Vesak LHQ lần thứ 10; Nơi tình thương đến...; Người thầy của hơn 5.000 Phật tử...

Chuyên trang Tư vấn kỳ này, Tổ Tư vấn trả lời 2 câu hỏi liên quan tới việc trì chú Đại Bitu như thế nào cho đúng chánh pháp. Bạn đọc quan tâm tìm đọc trên trang 27.

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM - ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.
Bồ-tát Quán Thế Âm, còn được gọi là Bồ-tát Quán Tự Tại (Avalokitesvara Bodhisattva) chỉ xuất hiện và xuất hiện khá nhiều trong các kinh điển Đại thừa

Nghĩ về Đức Quán Thế Âm

GNO - Danh xưng Phật Quan Âm, Phật Bà Quan Âm có lẽ chỉ thịnh hành trong giới bình dân Việt Nam. Có thể danh xưng này có nguồn gốc từ hai cuốn truyện thơ lục bát khuyết danh tác giả, và hẳn cũng có liên quan đến tín ngưỡng Thờ Mẫu hay Đạo Mẫu hay Bà Chúa Thượng Ngàn, Thiên Y-a-na...

Thông tin hàng ngày