Đón đọc Giác Ngộ số 682 ra hôm nay 1-3

GNO - Giác Ngộ số 682 ra ngày hôm nay 1-3-2013 có nhiều bài viết, tin tức phong phú trên các chuyên trang, trong đó trên trang 3 số này có bài: Nghị định 92 với cái nhìn mới của HT.Thích Thiện Bảo.

B1_curves (1).jpg

Bìa Giác Ng682, ra ngày 1-3 - M thut: HS.Nhun Thưng

Chuyên trang Câu chuyện trong tuần số này có bài Vài ý kiến đóng góp vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS. Xung quanh thông tin này còn có thông tin UBMTTQVN TP.HCM tổ chức góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thời sự Giác Ngộ số này tường thuật chi tiết, hình ảnh sống động của Pháp hội Dược Sư do BTS THPG TP.HCM tổ chức với bài Trang nghiêm Pháp hội Dược Sư. Trên trang này cũng đăng Ý nghĩa đàn Dược Sư thất châu của TT.Thích Lệ Trang, Trưởng ban Nghi lễ THPG TP.HCM.

Số này, Giác Ngộ tiếp tục đăng Hiến chương GHPGVN tu chỉnh.

Phản ảnh những nét đẹp lễ hội Phật giáo ở miền Bắc, trang Văn hóa có bài Đặc sắc lễ hội chùa Tam Thanh của tác giả Chu Minh Khôi.

Bạn đọc yêu thích trang Phật học xin tìm đọc bài Vượt qua trầm cảm của HT.Thích Trí Quảng đăng trên chuyên trang Phật học. Cũng trên trang này, Giác Ngộ đăng tiếp bài viết của tác giả Minh Niệm:  Nhìn lại thói quen chống cự.

Ngoài ra, Giác Ngộ còn nhiều bài viết hay trên các chuyên trang Sống đạo, Phật giáo nước ngoài, Văn nghệ, Phật giáo Tuổi trẻ, Xã hội: Ứng xử trên Facebook, Cần hiểu đúng về chùa chiền, Một sinh viên ngành y phát tâm thiện nguyện, Nơi ươm những mầm sen, Nhà lãnh đạo Phật giáo kêu gọi từ bỏ vũ khí hạt nhân, Trà đạo, Tâm nguyện của một sư cô ở vùng quê nghèo, Đem ánh sáng cho người nghèo ở miền Bắc…

Liên hệ mua và đặt báo: Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM.

ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Các hoàng tử Duy Ngô Nhĩ, Bezeklik, Hang động 9, c. Thế kỷ VIII - IX sau Tây lịch, tranh tường - Bảo tàng Dân tộc học, Berlin

Dấu ấn một nghìn năm Phật giáo của người Duy Ngô Nhĩ trên Con đường tơ lụa

GNO - Ngày nay, người Duy Ngô Nhĩ được biết đến chủ yếu như một cộng đồng Hồi giáo sinh sống tại khu vực Tân Cương (Trung Quốc). Thế nhưng, ít ai biết rằng trong gần một thiên niên kỷ, dân tộc này từng là một trong những lực lượng quan trọng góp phần bảo tồn, phát triển và lan tỏa Phật giáo trên Con đường tơ lụa.
Ảnh: Tư liệu PGH

Tăng-già, lá cờ của Phật giáo

GNO - Cũng giống như những thanh thiếu niên thường muốn làm khác với cha mẹ để khẳng định bản thân, nhiều người mới theo Phật giáo ở các nước ngoài châu Á cũng đang trải qua một giai đoạn tương tự: họ muốn vượt ra khỏi những khuôn khổ của Phật giáo truyền thống.

Thông tin hàng ngày