Đón đọc Nguyệt san Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan mùa hiếu hạnh Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong mùa Vu lan năm nay, được sự cộng tác của các giáo sư, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước; Nguyệt san Giác Ngộ đã thực hiện chuyên san đặc biệt, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Bìa 1: Tượng Tôn giả Xá-lợi-phất - Ảnh: Sadaham Yathra

Bìa 1: Tượng Tôn giả Xá-lợi-phất - Ảnh: Sadaham Yathra

Nguyệt san Giác Ngộ số Vu lan Phật lịch 2568 có những bài nghiên cứu và bài viết đặc sắc như:

- Khái niệm hiếu của Phật giáo ở nơi ngữ cảnh dịch thuật kinh điển sang Hán ngữ thời kỳ đầu của tác giả Quánh Tĩnh, Giảng viên tại Đại học Thanh Hoa (清华大学), Bắc Kinh, Trung Quốc. Theo đó, bài viết giới thiệu vắn tắt về truyền thống hiếu ở trong Phật giáo Ấn Độ và sau đó xem xét những giải thích cơ bản quá trình phát triển của khái niệm “hiếu” ở trong các bản dịch Hán ngữ đầu tiên. Bài viết cố gắng tìm hiểu những nỗ lực cụ thể của Phật giáo trong các hoạt động dịch thuật thời kỳ đầu, từ góc độ trao đổi xuyên văn hóa và sự ảnh hưởng lẫn nhau, để thích ứng với văn hóa Trung Quốc.

- Làm thế nào để thực hành lòng biết ơn, tác giả Kendra Cherry, do Chơn Định dịch. Theo tác giả: Biết ơn là một cảm xúc tích cực bao gồm cảm nhận biết ơn, trân trọng và liên quan đến nhiều lợi ích sức khỏe, tinh thần lẫn thể chất. Khi bạn trải nghiệm lòng biết ơn, bạn cảm thấy biết ơn điều gì đó hoặc ai đó trong cuộc sống của mình và đáp lại bằng những cảm giác tử tế, ấm áp và các hình thức hào phóng khác….

- Đặc biệt, trong mùa Vu Lan năm nay, giáo sư Huỳnh Như Phương đã dành riêng cho Nguyệt san Giác Ngộ bài viết: Chiếc máy thu thanh của mẹ tôi. Một bài viết sâu lắng, nhẹ nhàng với nhiều cung bậc cảm xúc, đề cập đến đời sống tinh thần của người mẹ quê bên cạnh chiếc máy thu thanh vừa là kỷ vật quý của gia đình đã hơn 60 năm, vừa như là chứng nhân của một giai đoạn lịch sử.

Bên cạnh những bài viết vừa nêu, trong số Vu lan này, Nguyệt san Giác Ngộ còn có những nội dung đáng chú ý như: Phương Tâm Ca (Trần Quê Hương), Phạm Thiên trước mặt (Trung Tâm Trí Tịnh), Hãy kết nối yêu thương (Nguyên Cẩn), Tu giải thoát: Bố thí, cúng dường… (Phan Tấn Hải), Thiền sư Toàn Nhật Quang Đài (1757-1832), tác giả PGS.TS Nguyễn Công Lý; Sử liệu về Thiền sư Liễu Căn Thiện Đức (Hậu học Thích Đồng Dưỡng), Có phải Võ Tắc Thiên là tác giả của bài kệ khai kinh? (Chúc Phú), Luận bàn về Tâm tức là Phật (Thích nữ Diệu Minh), Bước đầu giới thiệu tóm tắt về mảng sở giải kinh luật luận trong Đại tạng kinh Đại chánh tân tu (Đào Nguyên)...

Bấm VÀO ĐÂY để liên hệ đặt báo.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

Báo Giác Ngộ số 1325: Trăm năm di sản nghệ thuật và tâm linh

GNO - Các loại hình tượng thờ cúng, bài trí trong các chùa đình, miếu vũ, được tạo tác với nhiều chất liệu, phong cách khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp từ lâu đã được coi là di sản nghệ thuật đặc sắc, phát sinh từ nhu cầu đáp ứng đời sống tinh thần, tâm linh của cư dân.
Lễ tưởng niệm tuần Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tại chùa Phật Bửu (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Tài/BGN

Lễ Bố-tát tập trung, tưởng niệm Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh tại chùa Phật Bửu (xã Xuân Thới Sơn)

GNO - Sáng nay, 22-10 (2-9-Ất Tỵ), tại chùa Phật Bửu (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM), chư Tăng trú xứ các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và Xuân Thới Sơn đã trang nghiêm cử hành Lễ Bố-tát tụng giới chung và tưởng niệm tuần Tiểu tường Trưởng lão Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh, viện chủ chùa.

Thông tin hàng ngày